Cướp biển Somalia cướp một tàu hàng Việt Nam

Cập nhật: 21-01-2011 | 00:00:00

Tàu hàng trên mang tên Hoàng Sơn Sun, trọng tải 22.835 tấn, treo cờ Mông Cổ, bị cướp biển bắt cóc cùng 24 thủy thủ người Việt.

 

 Cướp biển Somalia Lực lượng chống cướp biển của Liên minh châu Âu (Navfor) ngày 20-1 cho biết có khả năng một tàu chở hàng của Việt Nam đã bị cướp biển Somalia bắt cóc tại vị trí cách cảng Muscat của Oman khoảng 520 hải lý.

 

Theo người phát ngôn Lực lượng chống cướp biển của Liên minh châu Âu, ông Paddy O'Kennedy, tàu hàng trên mang tên Hoàng Sơn Sun, trọng tải 22.835 tấn, treo cờ Mông Cổ, bị cướp biển bắt cóc cùng 24 thủy thủ người Việt. Chưa có thêm thông tin chi tiết về vụ này.

 

Hiện có 30 tàu và 724 con tin đang bị cướp biển Somalia cầm giữ. Cơ quan chống cướp biển thế giới (IMB) hồi đầu tuần này cho biết số vụ tấ công của hải tặc trong 4 năm qua liên tục tăng.

 

Trong năm 2010 có 445 vụ tấn công, tăng 10% so với năm 2009. Số thủy thủ bị bắt làm con tin tăng từ 188 người vào năm 2006 lên 1.050 vào năm 2009 và 1.181 vào năm 2010. Cũng theo cơ quan này, cướp biển Somalia chiếm 92% số vụ bắt cóc tàu biển trong năm 2010, với 49 tàu bị tấn công và 1.016 thủy thủ bị bắt cóc.

 

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên