Đa dạng các hoạt động “tôn sư trọng đạo”

Cập nhật: 21-11-2022 | 10:17:33

Từ bao đời nay dân tộc Việt Nam ta luôn có truyền thống “tôn sư trọng đạo”. Nét đẹp ấy đã được bao thế hệ người Việt Nam kế thừa và phát triển đến ngày nay. Nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982 - 20.11.2022), khắp nơi trong tỉnh rộn ràng với các hoạt động tri ân thầy, cô giáo.

Chia sẻ với chúng tôi nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, thầy Nguyễn Tấn Anh, Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT) huyện Bắc Tân Uyên, cho biết sự tôn vinh người thầy không chỉ nói lên truyền thống tốt đẹp “tôn sư trọng đạo” của người Việt Nam mà còn biểu thị niềm tin, lòng mong mỏi của toàn xã hội đối với quý thầy giáo, cô giáo. Nhằm thể hiện sự trân quý “người lái đò” tại các trường trên địa bàn, Phòng GD-ĐT huyện Bắc Tân Uyên đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa. Đáng chú ý là triển lãm thành tựu 40 năm của ngành GD-ĐT. Triển lãm thu hút sự tham gia của các trường học đến từ 10 xã, thị trấn. Hình ảnh sự nỗ lực của các thế hệ giáo viên vun đắp tình yêu thương và kiến tạo nên lớp lớp học trò hiếu học từ thuở ban sơ, nghèo khó, thiếu thốn cơ sở vật chất và giáo viên… đã làm xúc động những người tham gia buổi họp mặt.

Bên cạnh các buổi họp mặt, nhiều nơi đã tổ chức các sân chơi văn hóa văn nghệ cho cán bộ, nhà giáo và người lao động trong ngành giáo dục. Đến với hội thi “Tài năng giáo viên” TX.Bến Cát năm 2022, chúng tôi càng quý mến các thầy cô giáo nhiều hơn. Đội ngũ những người làm công tác giáo dục nơi đây không chỉ dạy giỏi mà còn có nhiều tài năng khác, như: Hát, múa, diễn kịch, đọc thơ, thuyết trình, kể chuyện, nhảy hiện đại. Gần 40 đơn vị trường học từ khối mầm non đến THCS trên địa bàn đã mang đến hội thi những phần thi tài năng kèm theo những thông điệp ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi những thành tựu đổi mới, xây dựng quê hương đất nước; ca ngợi tình thầy trò, hát về mái trường thân yêu, tôn vinh nghề dạy học.

Dịp này, Thư viện TP.Dĩ An đã phối hợp cùng Hội Cựu giáo chức thành phố tổ chức hội thi “Người truyền cảm hứng văn hóa đọc” năm 2022. Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao TP.Dĩ An và Phòng GD-ĐT thành phố đã phối hợp tổ chức tổ chức chương trình văn nghệ “Tự hào và khát vọng” và Liên hoan múa không chuyên TP.Dĩ An lần III. Trong đó, liên hoan múa đã thu hút hơn 300 diễn viên của 30 trường học trên địa bàn thành phố ở 4 cấp học (mầm non, TH, THCS, THPT) và có 17 tiết mục vào vòng chung kết. Tại vòng chung kết, với sự đầu tư dàn dựng công phu, các đơn vị đã mang đến nhiều tiết mục thi diễn đặc sắc cùng nhiều thể loại múa dân gian, dân tộc, múa đương đại...

Tại TP.Thủ Dầu Một cũng đã diễn ra liên hoan văn nghệ chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam tại phố đi bộ Bạch Đằng. Liên hoan thu hút 10 đơn vị trường học tham gia với 25 cặp thí sinh (giáo viên) thi thời trang, 263 sản phẩm thi thiết kế thiệp tri ân, 146 tranh thi Nét đẹp tình thầy trò. Dịp này, Ban Tổ chức liên hoan cũng đã tuyên dương 36 giáo viên trẻ tiêu biểu cấp thành phố, tri ân 49 giáo viên cán bộ Đoàn trường THPT, giáo viên Tổng phụ trách Đội…

MINH HIẾU

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên