Đa dạng hóa hoạt động chăm lo thanh niên công nhân

Cập nhật: 04-02-2023 | 07:38:26

Thực hiện Đề án Đoàn kết, tập hợp thanh niên công nhân (TNCN) và lao động trẻ tỉnh, ngay từ đầu năm 2023, các cấp bộ Đoàn đã tiếp tục tập trung đa dạng hóa các hoạt động chăm lo TNCN theo Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh nhiệm kỳ mới. Qua các hoạt động sẽ nâng cao hiệu quả đề án và tăng cường hỗ trợ TNCN trên địa bàn tỉnh.


Tỉnh đoàn tổ chức trao quà tết cho TNCN tại TP.Dĩ An

Chăm lo thiết thực

Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, trước tình hình TNCN gặp khó khăn về việc làm, các cấp Đoàn Thanh niên trong tỉnh đã tổ chức đợt hoạt động cao điểm, phát huy tinh thần tương thân, tương ái; cùng nhau làm nên một cái tết văn minh, nghĩa tình trên quê hương Bình Dương. Tỉnh đoàn đã đăng cai tổ chức chương trình “Cùng nhau làm nên tết” tại TX.Bến Cát. Tại chương trình, Trung ương Đoàn phối hợp Tổng Công ty Bia rượu nước giải khát Sài Gòn (SABECO), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hỗ trợ trao 700 suất quà tặng công nhân khó khăn. Ngoài ra, Tỉnh đoàn tổ chức trao 2.324 suất quà của UBND tỉnh tặng cán bộ đề án, chi hội trưởng, bí thư chi đoàn, chủ nhiệm các câu lạc bộ, đội, nhóm TNCN, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Dịp này, Tỉnh đoàn còn trao 20 suất học bổng tặng con em công nhân khó khăn; tuyên dương 22 bí thư chi đoàn, chi hội trưởng, chủ nhiệm câu lạc bộ, đội, nhóm TNCN, lao động trẻ tiêu biểu.

Những phần quà được trao tặng đến TNCN khó khăn đã lan tỏa tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau”. Sự đồng hành này của tổ chức Đoàn sẽ động viên TNCN tiếp tục mạnh mẽ, đồng hành cùng các doanh nghiệp, chung tay phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng luôn là nét đẹp của tuổi trẻ Bình Dương. Để niềm vui tết cổ truyền đến với công nhân xa quê nhiều hơn, Đoàn Thanh niên tỉnh đã góp sức tạo những niềm vui ấm áp. Anh Trần Bảo Lâm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, cho biết: “Trong dịp Tết Nguyên đán, Tỉnh đoàn đã phối hợp với Công ty TNHH TAISHO Việt Nam tổ chức chuyến xe “Năng lượng tết 2023”, tiễn và trao quà tặng người lao động, sinh viên xa quê về các tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Phú Yên và Cà Mau. Bên cạnh đó, 9 Huyện, Thị, Thành đoàn, Đoàn cơ sở trên địa bàn tỉnh còn đồng loạt tổ chức hoạt động “Tiếp sức TNCN về quê đón tết” và tổ chức nhiều hoạt động chăm lo người lao động xa quê ở lại Bình Dương đón tết tại nhà trọ”.

Trong những ngày đầu năm mới, từ các chi hội nhà trọ đến khu công nghiệp, nhà ở xã hội là các hoạt động văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao. Các hoạt động chăm lo diễn ra xuyên suốt, đồng loạt ở các cấp bộ Đoàn đã góp phần phục vụ đời sống tinh thần, nhu cầu giải trí dành cho TNCN và người lao động xa quê.

Hỗ trợ đời sống

Để tiếp tục đồng hành cùng TNCN, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo toàn Đoàn tập trung đa dạng hóa các hoạt động chăm lo; đồng thời triển khai, thực hiện hiệu quả kế hoạch thành lập, duy trì hoạt động và nhân rộng “Điểm sinh hoạt đoàn viên xa quê” và Câu lạc bộ “Kết nối TNCN”.

Cùng với đó, Tỉnh đoàn chú trọng công tác Đoàn - Hội đồng hành với TNCN trong học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp, kỹ năng, đời sống văn hóa tinh thần. Các nội dung sẽ được cụ thể thông qua Đề án “Đoàn kết tập hợp TNCN và lao động trẻ tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2025”, Đề án “Văn phòng Tư vấn hỗ trợ phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2025”, Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương tham gia tuyên truyền và phòng, chống ma túy cho thanh thiếu nhi giai đoạn 2021-2025”…

Đáp ứng nhu cầu việc làm cho TNCN, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã và đang triển khai các đơn vị Đoàn chủ động phối hợp với các doanh nghiệp trên địa bàn, xây dựng phương án giới thiệu việc làm thông qua các kênh giới thiệu online. Cụ thể là các nền tảng sàn giao dịch việc làm online, thiết kế app giới thiệu việc làm thanh niên Bình Dương, mạng xã hội... Qua đây, kịp thời cung cấp nhu cầu, lĩnh vực cần tuyển dụng của các doanh nghiệp đến với đông đảo người lao động và thích ứng với công tác chuyển đổi số.

Trong thời gian tới, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027, Đoàn cấp huyện sẽ kết hợp và phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa hiện có để tổ chức sân chơi định kỳ; trong đó chú trọng tổ chức nhiều hoạt động, sân chơi, thông qua các chương trình giao lưu văn hóa văn nghệ, sân chơi cuối tuần. Các cấp bộ Đoàn tiếp tục tổ chức hoạt động dành cho TNCN về chăm sóc sức khỏe, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh; chương trình kỹ năng và đời sống; tư vấn tâm lý, sức khỏe sinh sản, hôn nhân gia đình... Mặt khác, công tác tuyên truyền pháp luật sẽ được tổ chức Đoàn tăng cường thực hiện trực tiếp tại các chi hội, công ty, nhằm giúp công nhân lao động nâng cao nhận thức pháp luật...

Để tiếp tục đồng hành cùng TNCN, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo toàn Đoàn tập trung đa dạng hóa các hoạt động chăm lo; đồng thời triển khai, thực hiện hiệu quả kế hoạch thành lập, duy trì hoạt động và nhân rộng “Điểm sinh hoạt đoàn viên xa quê” và Câu lạc bộ “Kết nối TNCN”.

K.TUYẾN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên