Đa dạng hoạt động thư viện trường tiểu học

Cập nhật: 20-07-2022 | 10:50:24

(BDO) Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Bình Dương vừa tổ chức hội thi viên chức thư viện (TV) giỏi cấp tiểu học (TH) năm học 2021-2022. Qua hội thi cho thấy, các thầy cô đã tổ chức được những hoạt động đa dạng, phong phú…nhằm biến TV trường học thành một địa chỉ hấp dẫn, thu hút bạn đọc nhỏ tìm đến.


HS trường TH An Phú thường xuyên tìm đến TV của trường để đọc sách

Đa dạng hoạt động thư viện

Những năm qua, TV trường học đã thu hút học sinh (HS) TH tìm đến vào mỗi giờ ra chơi. Với số lượng HS khá đông như hiện nay, phòng đọc của TV trên địa bàn tỉnh không đủ sức chứa HS, do đó các nhà trường đã đưa TV xuống phòng học và xuống sân trường. 

Hiện nay, tại các trường TH trên địa bàn tỉnh đều có “TV xanh” - thư viện thân thiện ở sân trường, được thiết kế, bày trí đẹp mắt, số lượng sách phong phú, đa dạng.

Tại trường TH An Phú (TP.Thuận An), để mở rộng không gian đọc sách, năm học 2017- 2018 nhà trường xây dựng mô hình góc “Thư viện lớp”. Có thể nói, việc đưa sách về lớp là một hoạt động sáng tạo nhằm đưa tri thức đến với bạn đọc một cách có hiệu quả nhất. Năm học 2019- 2020, với số lượng HS đông và nhu cầu đọc của các em ngày càng cao, nhà trường còn xây dựng mô hình “TV xanh”, được bố trí một góc hội trường và hành lang. Các thầy cô giáo tích cực cùng với cán bộ TV trang trí phòng đọc sách thật xanh - sạch - đẹp, tạo không gian gần gũi, thân thiện cho thầy và trò tham gia đọc, từ đó nâng cao văn hóa đọc trong nhà trường, thu hút được nhiều bạn đọc đến với TV. 

Cô Phạm Thị Công, phụ trách TV trường TH An Phú, người vừa đoạt giải nhất tại hội thi viên chức TV giỏi cho biết thêm, TV nhà trường còn tổ chức các nội dung hoạt động phong phú, phù hợp với mục tiêu giáo dục, với đặc điểm tâm lý của lứa tuổi HS TH như:  Tổ chức tuần lễ học tập suốt đời; giới thiệu sách, trưng bày sách; tổ chức kể chuyện về Bác Hồ dưới cờ đầu tuần; tổ chức thi kể chuyện Bác Hồ nhân ngày Sách Việt Nam 21-4; quyên góp sách; vẽ tranh theo sách; ngày hội đọc sách; sáng tác thiệp.

Cô Nguyễn Thị Hồng Nhật, viên chức TV  trường TH Bình Thuận (TP.Thuận An) cho rằng, không có sách thì không có tri thức, vì thế công tác bổ sung sách hàng năm được nhà trường quan tâm. Cô Nhật ví von: “Nếu TV được ví như ngôi nhà tri thức thì người cán bộ TV là linh hồn của ngôi nhà ấy. Để ngôi nhà tri thức ấy luôn có khách ra vào thì công tác tổ chức bạn đọc tôi chú trọng quan tâm”. 

Tại trường TH Bình Thuận, vào giờ ra chơi các em thỏa thích đọc sách tại phòng đọc, với các góc đọc được trang trí sinh động, như góc đọc, góc viết, góc vẽ. Ngoài ra, các em còn đọc tại “TV xanh” với không gian xanh mát, gần gũi với thiên nhiên, tăng thêm hứng thú đọc cho các em. Đến với TV không chỉ là đọc sách, mà các em có thể vẽ, tô heo đất, làm thủ công.... với những góc năng khiếu riêng biệt giúp các em thỏa sức sáng tạo. 


Cô Nguyễn Thị Hồng Nhật, cán bộ TV  trường TH Bình Thuận tổ chức cho HS đọc sách

Từ sự sáng tạo của mình, cô Nguyễn Thị Hồng Nhật đã đoạt giải nhì cuộc thi viên chức TV giỏi cấp TH do Sở Giáo dục - Đào tạo tổ chức.

Thư viện online

Trong 2 năm qua, do dịch bệnh Covid-19 phức tạp và kéo dài, do đó hoạt động dạy và học trực tiếp ở các trường bị gián đoạn. Không để HS bị thiệt thòi, các thầy cô đã tổ chức TV trực tuyến. 

Tại trường TH An Phú, với phương châm “Dừng đến trường nhưng không dừng học”, từ năm học 2020-2021,  TV nhà trường đã ra mắt Câu lạc bộ đọc sách An Phú trên trang facebook. Hoạt động của câu lạc bộ rất phong phú, bổ ích nhằm giúp HS tiếp cận trực tiếp, thường xuyên và dễ dàng hơn với vốn tài liệu kịp thời. Trong thời gian nghỉ học do dịch bệnh Covid - 19 diễn biến phức tạp, TV đã tổ chức hội thi góc sách bạn đọc tại nhà và thi giải câu đố online, đoán tên sách...

Tại trường TH An Tây A (TX.Bến Cát), mùa dịch bệnh Covid-19 vừa qua, HS không đến trường nhưng các em vẫn tìm đến với sách qua TV trực tuyến của trường. Từ đó giúp các em duy trì thói quen đọc sách và làm giàu vốn kiến thức phục vụ cho việc học tập. 

Tại trường TH Bình Nhâm, (TP.Thuận An), để đáp ứng nhu cầu đọc của các em, cán bộ TV đã phối hợp cùng với giáo viên chủ nhiệm lồng ghép các tiết kể chuyện, nghe đọc sách online thông qua các tiết học trực tuyến, tuyên truyền vận động HS thành lập tủ sách tại nhà…

Cô Nguyễn Phương Dung, Phó Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo đã đúc kết, trong thời gian tới TV trường học không chỉ là khu phòng với những dãy kệ sách khô khan, mà còn là những thiết bị gọn nhẹ, cơ động, những bản sách số giàu tương tác phù hợp với sự phát triển của thời đại. Vì vậy, thầy cô phải là những người tiên phong, không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, rèn luyện phẩm chất, là những nhân tố tiên phong trong công tác phát triển hệ thống TV trường học hiện đại, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết 29/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

“Bên cạnh công tác quản lý sách, tài liệu, hướng dẫn bạn đọc tìm, mượn tài liệu, một viên chức TV giỏi cần có sự tỉ mỉ, nhiệt tình, cởi mở, thân thiện, xây dựng kế hoạch và tổ chức được những hoạt động đa dạng, phong phú…nhằm biến TV trường học thành một địa chỉ hấp dẫn, thu hút bạn đọc tìm đến” (Cô Nguyễn Phương Dung, Phó Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo)

Hồng Thái

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên
X