Đặc cách 13 thí sinh vào thẳng đại học

Cập nhật: 06-07-2011 | 00:00:00

Đợt 1 kỳ thi tuyển sinh ĐH đã kết thúc. Ngay trong ngày làm thủ tục dự thi, nhiều trường ĐH đã thực hiện chính sách ưu tiên, nhanh chóng làm thủ tục đặc cách cho các thí sinh khuyết tật. Đây là việc làm thể hiện tính nhân văn và xã hội hóa giáo dục rất kịp thời của ngành giáo dục. Theo thống kê, có 13 thí sinh khuyết tật được hưởng chế độ ưu tiên này.

  Em Lê Đình Thành cùng bố nhận quyết định đặc cách vào trường ĐH VinhChiều 3-7, ông Lê Đình Mạo (trú tại khu chung cư quân đội ở xã Hưng Đông, TP Vinh, Nghệ An) cõng con trai Lê Đình Thành (18 tuổi, tốt nghiệp Trường THPT Nguyễn Trãi, TP Vinh) đã đến Trường ĐH Vinh để nhận quyết định đặc cách vào khoa kinh tế, Trường ĐH Vinh do Hiệu trưởng - PGS.TS Đinh Xuân Khoa công bố.

Em Lê Đình Thành là trường hợp đầu tiên Trường ĐH Vinh thực hiện chủ trương này với tiêu chí thí sinh tật nguyền có hạnh kiểm tốt, học lực trung bình trở lên và hiếu học. Được biết em Thành bị khuyết tật vận động do ảnh hưởng di chứng chất độc da cam từ bố em trong kháng chiến chống Mỹ.

Ngày cuối cùng của đợt 1 kỳ thi tuyển sinh ĐH năm 2011, ngày 5-7, hội đồng tuyển sinh ĐH Đà Nẵng cho biết đã đặc cách xét tuyển 2 thí sinh khuyết tật vào trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng.

Đó là thí sinh Nguyễn Thị Phượng và thí sinh Trương Thị Phương cùng dự thi khối A ngành CNTT trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng.

Em Nguyễn Thị Phượng, sinh năm 1993 là thí sinh khuyết tật bẩm sinh, việc đi lại cũng rất khó khăn. Trước đó, sáng 4-7, PGS. TS Trần Văn Nam - Giám đốc đại học Đà Nẵng đã đưa thí sinh Trương Thị Thương, sinh năm 1989 (SBD DDSA.52979, thường trú tại xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) từ địa điểm thi ở trường tiểu học Lê Lai về đại học Đà Nẵng để làm thủ tục đặc cách thi đại học cho thí sinh này. Thương bị phơi nhiễm da cam, khuyết tật bẩm sinh, chỉ cao 70cm, nặng gần 30kg.

Còn Giám đốc Đại học Huế, ông Nguyễn Văn Toàn cho biết, mùa tuyển sinh năm 2011, Đại học Huế đã có quyết định đặc cách và tuyển thẳng 10 em thí sinh khiếm thị học tại trường. Được biết, 10 thí sinh khiếm thị đăng ký vào học ở trường Đại học Khoa học Huế.

Theo VnMedia

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên
X