Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri phường Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một

Cập nhật: 23-11-2021 | 12:34:42

(BDO) Sáng 23-11, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gồm ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Trần Công Phàn, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam; ông Nguyễn Văn Dành, Bí thư Thị ủy Tân Uyên đã có buổi tiếp xúc cử tri phường Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV. Tham dự cùng đoàn còn có đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên - Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Công Thương...

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã đóng góp ý kiến liên quan đến nhiều vấn đề. Cụ thể, thời gian gần đây, giá xăng dầu tăng quá cao, tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội. Dự án quy hoạch bị treo nhiều năm nay xin chuyển thổ cư có được giảm giá hay không. Nhiều dự án khu dân cư trên địa bàn tỉnh, người dân đã đóng tiền 95% giá trị đất mà nay gần 10 năm vẫn chưa cấp sổ... 


Ông Nguyễn Văn Lợi phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri

Tại buổi tiếp xúc, đại diện lãnh đạo các ngành có liên quan đã trả lời, làm rõ các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Thay mặt các đại biểu, ông Nguyễn Văn Lợi đã tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đối với từng vấn đề cụ thể còn vướng mắc bởi chính sách, luật ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân, ông Nguyễn Văn Lợi cho biết sẽ báo cáo các bộ, ngành Trung ương có liên quan để có giải pháp phù hợp trong thời gian tới. Với vấn đề xăng dầu, ngoài việc cần công khai minh bạch các chính sách bình ổn thì cần tăng cường công tác truyền thông để tạo được sự đồng cảm, chia sẻ của người dân. Các địa phương cần quan tâm đến việc thu gom rác thải sinh hoạt để xây dựng đô thị xanh - sạch - đẹp...


Cử tri nêu ý kiến, kiến nghị gửi đến đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

Ông Nguyễn Văn Lợi cũng chia sẻ với cử tri những khó khăn, những kết quả đã đạt được trong công tác phòng, chống dịch Covid – 19 thời gian qua; định hướng phát triển của tỉnh trong thời gian tới với nhiều công trình trọng điểm, tạo một bộ mặt mới tỉnh. Ông mong muốn người dân tiếp tục nâng cao ý thức phòng, chống dịch để bảo vệ sức khỏe, góp phần cùng tỉnh đẩy lùi dịch bệnh, tiếp tục phát triển kinh tế xã hội...

* Chiều cùng ngày, Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp tục tiếp xúc cử tri phường Định Hòa (TP.Thủ Dầu Một) sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV.


Đ
oàn đại biểu Quốc hội tiếp tục tiếp xúc cử tri phường Định Hòa

Tại buổi tiếp xúc, cử tri bày tỏ ý kiến xung quanh vấn đề hệ thống giao thông; giáo dục, hiện trạng dạy thêm, học thêm vẫn tồn tại nhiều năm không có giải pháp giải quyết dứt điểm, bệnh thành tích vẫn nặng nề; một bộ phận có tư tưởng lơ là chống dịch; xem xét lại việc tinh giản biên chế ở cấp phường; chính sách tiền lương cho cán bộ cấp cơ sở...


Cử tri phường Định Hòa nêu ý kiến kiến nghị với đại biểu Quốc hội

Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội, ông Nguyễn Văn Lợi đã tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đoàn sẽ tổng hợp, đề đạt đến ngành chức năng liên quan, đến Quốc hội xem xét giải quyết trong thời gian sớm nhất. Ông Nguyễn Văn Lợi cũng chia sẻ những tâm tư của cử tri liên quan đến biên chế, chế độ tiền lương cấp cơ sở và mong muốn người dân tiếp tục nêu cao ý thức, chung tay phòng chống dịch bệnh… 

* Chiều 23-11, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh gồm ông Phạm Trọng Nhân, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Vũ Huy Khánh, Ủy viên Thường vụ Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội Khóa XV; bà Nguyễn Hoàng Bảo Trân, Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri 3 phường Bình Chuẩn, Thuận Giao, An Phú (TP.Thuận An) sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV. 


Cử tri TP.Thuận An phát biểu tại buổi tiếp xúc

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã có nhiều ý kiến liên quan đến các vấn đề như muốn được tạo điều kiện thuận lợi để tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất; cần tiếp tục có chính sách để hỗ trợ các hộ dân trong vấn đề nộp thuế, kinh doanh nhà trọ do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện lãnh đạo các ngành, địa phương có liên quan đã trả lời, làm rõ các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đại diện Đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị các cấp chính quyền quan tâm giải quyết kịp thời các kiến nghị của người dân.

Thu Thảo-Quốc Chiến-Gia Phúc

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên