Đắk Lắk: Giá đường tăng, người nuôi ong lỗ nặng

Cập nhật: 13-01-2010 | 00:00:00

 

Giá đường tăng cao, tới gần 22.000 đồng/kg, đang làm cho các hộ nuôi ong ở tỉnh Đắk Lắk rơi vào tình trạng thua lỗ nặng.

 

Công ty Ong mật Đắk Lắk cho biết khi giá đường ở mức từ 11.500-13.500 đồng/kg thì người nuôi ong có lãi, còn với mức giá như hiện nay thì họ sẽ lỗ nặng.

Nuôi ong mật trong các khu vườn cao su. 

Cụ thể, trong thời kỳ nuôi dưỡng đàn ong khỏe mạnh, để đạt 7-8 cầu ong trong một thùng thì cần đầu tư từ 20kg đường trở lên. Mỗi lần thu hoạch, một thùng ong đạt bình quân 7kg mật, giá mật ong hiện nay là 25.000 đồng/kg. Như vậy, người nuôi sẽ lỗ trên 260.000 đồng. Hộ nào có nhiều đàn ong thì càng lỗ nặng.

 

Do đó, để giảm bớt tình trạng lỗ và cũng giảm chi phí nuôi ong, tỉnh khuyến khích các hộ gia đình sớm đưa các đàn ong đi lấy mật ở các địa phương Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Cà Mau, Bạc Liêu, Kiên Giang...

 

Tỉnh Đắk Lắk hiện có trên 1.200 hộ gia đình đồng bào các dân tộc nuôi 170.000 đàn ong. Mỗi năm, tỉnh thu hoạch từ 8.000 tấn mật ong trở lên, trong đó có 5.000-6.000 tấn đựoc xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ, Nhật Bản...

 

Sản lượng mật ong xuất khẩu của Đắk Lắk chiếm gần 55% tổng lượng mật ong xuất khẩu của cả nước.

(Theo TTXVN)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên