Dân quân tự vệ - “Bức tường sắt” bảo vệ vững chắc Tổ quốc
Theo dõi Báo Bình Dương trên

(BDO) Trải qua 90 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, lực lượng dân quân tự vệ cả nước nói chung và tỉnh Bình Dương nói riêng đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, lập nhiều thành tích xuất sắc, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thực sự là “Bức tường sắt” bảo vệ vững chắc Tổ quốc.
“Một lực lượng vô địch”
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Dân quân tự vệ (DQTV) và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là một bức tường sắt của Tổ quốc. Vô luận địch hung bạo thế nào, hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”. Lịch sử đã chứng minh DQTV Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng là lực lượng quần chúng vũ trang trung thành, tận tụy, đóng vai trò quan trọng vào thắng lợi vĩ đại của sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. 90 năm qua, mỗi chặng đường lịch sử và chiến công của dân tộc đều in đậm những đóng góp to lớn của lực lượng DQTV. Nhiều cán bộ, chiến sĩ DQTV đã anh dũng chiến đấu, hy sinh hoặc cống hiến thầm lặng cho sự nghiệp cách mạng.
Đại tá Phạm Văn Kiên, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, cho biết tại tỉnh Thủ Dầu Một, nay là Bình Dương, từ ngày thành lập cho đến Cách mạng Tháng Tám năm 1945, lực lượng DQTV phối hợp cùng quần chúng nhân dân nổi dậy giành chính quyền, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc. Trong 9 năm trường kỳ chống thực dân Pháp, lực lượng dân quân, du kích tỉnh ngày càng phát triển lớn mạnh, thống nhất, được nhân dân ủng hộ, bảo vệ, được những vùng căn cứ cách mạng lớn bao bọc, chở che như Chiến khu Long Nguyên, Chiến khu Đ, Chiến khu Thuận An Hòa, Chiến khu Vĩnh Lợi… đã phối hợp cùng bộ đội địa phương và bộ đội chủ lực lập nên những chiến công vang dội. Những người lính áo vải, chân đất nhưng mang ý chí sắt đá đã làm nên những chiến công vang dội, góp phần cùng cả nước đi đến chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử, chấm dứt ách thống trị của thực dân Pháp trên đất nước ta.
Cách đây 90 năm, ngày 28-3-1935, Đại hội đại biểu lần thứ nhất của Đảng đã ban hành nghị quyết về đội tự vệ, chủ trương lập “Đội tự vệ công nông thường trực”. Đây là dấu mốc quan trọng khẳng định tư tưởng chỉ đạo chiến lược, xuyên suốt của Đảng về vũ trang toàn dân và chiến tranh nhân dân với phong trào toàn dân đánh giặc. Từ đó, ngày 28-3 hàng năm trở thành ngày truyền thống của lực lượng dân quân tự vệ... |
Bước sang thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, lực lượng DQTV tỉnh đã tham gia vào hầu hết các trận đánh lớn nhỏ như Mậu Thân 1968, chiến dịch Nguyễn Huệ năm 1972 và đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975 giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Họ chính là những chiến sĩ kiên cường, sát cánh cùng bộ đội chủ lực, đánh địch bằng nhiều hình thức linh hoạt mà nghệ thuật quân sự thế giới chưa hề ghi vào sách. Sự hy sinh, chiến công và cống hiến của bao lớp chiến sĩ DQTV đã góp phần quan trọng vào Đại thắng mùa Xuân năm 1975.
Tự hào người chiến sĩ “sao vuông”
Ngày nay, lực lượng DQTV được xây dựng theo phương châm “Vững mạnh, rộng khắp”, có chất lượng, từng bước đổi mới nội dung huấn luyện và phương thức hoạt động theo phương châm: “Cơ bản, thiết thực, chất lượng”. Việc xây dựng DQTV được gắn với xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, góp phần làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Đồng thời gắn chặt xây dựng các mô hình tiêu biểu về DQTV bằng nhiều cách làm sáng tạo. Điển hình như mô hình “3 có”, (“Có tổ chức Đảng”, “có lực lượng vững mạnh, rộng khắp gắn với xây dựng hình ảnh đẹp của DQTV”, “có trụ sở làm việc mới, đời sống văn hóa tinh thần được nâng cao và chế độ chính sách ưu đãi đối với lực lượng DQTV” của toàn tỉnh); mô hình “Mỗi tháng một địa danh lịch sử”, “Vườn ươm chiến sĩ” và “Tiết kiệm phụ cấp vì ngày mai lập nghiệp”…
Với chủ trương đúng đắn, hợp lý không những bảo đảm xây dựng lực lượng dân quân ở cấp xã, cấp huyện mà lực lượng DQTV còn được phát triển mạnh tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn. Hiện nay, tỉnh Bình Dương thành lập được 5 trung đội dân quân thường trực hoạt động tại 5 khu công nghiệp; 83 đơn vị, với 1.860 cán bộ, chiến sĩ tự vệ trong các doanh nghiệp FDI... Không chỉ là lực lượng nòng cốt trong công tác quốc phòng địa phương, DQTV còn đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ an ninh trật tự tại các khu, cụm công nghiệp, nơi có đông công nhân sinh sống và làm việc. Đây cũng là những mô hình tiêu biểu được Bộ Quốc phòng, Quân khu 7 chọn làm điểm tham quan, học tập rút kinh nghiệm thời gian qua.
Đại tá Phạm Văn Kiên cho biết: “Với phương châm “Bám địa bàn - Giữ vững an ninh - Đồng hành cùng công nhân”, lực lượng DQTV tại các khu, cụm công nghiệp được tổ chức chặt chẽ, phối hợp với các cơ quan chức năng và doanh nghiệp tăng cường tuần tra, truy quét, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, xử lý các vụ việc gây mất an ninh trật tự. Sự có mặt của DQTV tại các nhà máy, xí nghiệp chính là lá chắn vững chắc, góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn, ổn định”.
Nhớ lại thời điểm khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, lực lượng DQTV lại càng thể hiện rõ vai trò của mình. Họ không quản khó khăn, tham gia kiểm soát chốt chặn, hỗ trợ các khu cách ly, vận chuyển nhu yếu phẩm đến các khu vực phong tỏa. Những đóng góp ấy đã góp phần giúp Bình Dương vượt qua giai đoạn đầy thử thách, nhanh chóng phục hồi sản xuất và phát triển kinh tế - xã hội. Trong giai đoạn khó khăn nhất của dịch bệnh Covid-19, lực lượng DQTV đã đóng góp 985.580 ngày công, lập 3.640 trạm, chốt gác và 2.235 tổ tuần tra, vận chuyển hơn 35.000 bệnh nhân vào các khu điều trị; tham gia bốc hơn 7.500 tấn hàng hóa, phục vụ tặng 872.600 phần quà cho nhân dân, tổ chức phun khử khuẩn trên 17.500 ha… Những hình ảnh đó đã tạo niềm tin vững chắc đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân, để lại ấn tượng tốt đẹp và tô đậm bản chất “Người chiến sĩ sao vuông”.
90 năm qua, từ những người lính chân đất trong chiến đấu, những chiến sĩ “sao vuông” thầm lặng giữa đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp sầm uất hiện đại, DQTV Bình Dương vẫn luôn là điểm tựa vững chắc cho quê hương. Và trên chặng đường phía trước, họ sẽ tiếp tục sẵn sàng, kiên cường, vững bước vì sự bình yên của nhân dân, vì sự phát triển của quê hương, đất nước.
THU THẢO