Dân số Nhật Bản giảm lần đầu trong ba năm qua

Cập nhật: 02-08-2010 | 00:00:00

Số liệu thống kê của Bộ Nội vụ Nhật Bản cho biết tính đến ngày 31-3-2010, ngày cuối cùng của năm tài chính 2009, dân số của đất nước Mặt Trời mọc đã giảm 18.323 người so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 127.057.860 người.

 

 Dân số Nhật Bản giảm chủ yếu do số người qua đời tăng nhanh hơn số trẻ chào đời. 

Đây là lần đầu tiên dân số của Nhật Bản giảm trong vòng 3 năm qua, chủ yếu do số người qua đời tăng nhanh hơn số trẻ chào đời.

 

Theo thống kê của Bộ Nội vụ Nhật Bản, trong năm tài chính 2009, số người qua đời lên đến 1.146.105 người, mức cao kỷ lục kể từ khi bộ trên tiến hành thống kê dữ liệu vào tháng 3-1980.

 

Trong khi đó, số trẻ em được sinh ra là 1.073.081, mức thấp thứ hai kể từ năm 2006. Như vậy, mức giảm dân số tự nhiên là 73.024 người.

 

Bộ Nội vụ Nhật Bản cảnh báo rằng nước này có thể phải đối mặt với tình trạng giảm dân số hoàn toàn tự nhiên khi số người chết đang có xu hướng tăng trong khi số trẻ được sinh ra lại giảm.

 

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên