Dân số thế giới sẽ lên tới gần 10 tỷ vào năm 2050

Cập nhật: 18-08-2011 | 00:00:00

Dự đoán dân số toàn thế giới lên tới 9,6 tỷ người vào năm 2050 và Ấn Độ sẽ "soán ngôi" Trung Quốc trở thành quốc gia đông dân nhất.

Theo INED, vào năm 2050, châu Á sẽ có tới hơn 4,2 tỷ người, trong đó riêng Ấn Độ đã có hơn 1,69 tỷ người còn số dân Trung Quốc là hơn 1,3 tỷ.

Xét theo châu lục, mức tăng mạnh nhất là ở châu Phi, từ hơn 1 tỷ người trong năm 2011 sẽ tăng lên hơn gấp đôi và đạt 2,3 tỷ vào năm 2050.

Số dân châu Âu tăng không đáng kể, ước tính sau gần 40 năm nữa, châu lục này cũng chỉ có thêm 15 triệu người.

Tuổi thọ trung bình của phụ nữ trên toàn thế giới sau 4 thập niên nữa sẽ là 72, trong khi tuổi thọ của nam giới là 68.

 

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên