Đảng bộ Công ty Điện lực Bình Dương: Gắn học tập, làm theo Bác với nhiệm vụ chính trị

Cập nhật: 28-08-2023 | 09:27:36

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/ TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhận thức về việc học tập và làm theo Bác của cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Đảng bộ Công ty Điện lực Bình Dương (PCBD) tiếp tục được nâng lên rõ rệt, trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, phát huy tính hiệu quả để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả

Thực hiện Kết luận số 01- KL/TW, kế hoạch, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Đảng ủy khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Đảng ủy PCBD đã xây dựng kế hoạch phù hợp đặc điểm tình hình, nhiệm vụ chính trị tại đơn vị, gắn với chuyên đề từng năm để triển khai thực hiện.

Với chuyên đề năm 2021, Đảng ủy PCBD đã lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện nhiều mô hình, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh (SXKD) của đơn vị; đồng thời triển khai nhiều hoạt động đóng góp cho địa phương, cộng đồng trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và an sinh xã hội. Trong đó, nổi bật là chương trình “EVN - Thắp sáng niềm tin” nhằm tri ân khách hàng hàng năm của EVN, PCBD tổ chức đến thăm và hỗ trợ kiểm tra, sửa chữa đường dây, thiết bị điện và tặng quà nhu yếu phẩm 150 hộ gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, với tổng kinh phí hơn 320 triệu đồng; chương trình “Công ty Điện lực Bình Dương - Chắp cánh ước mơ”, PCBD và các đơn vị phối hợp với phòng giáo dục - đào tạo và các địa phương hỗ trợ, tặng smartphone cho 40 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn để phục vụ cho việc học tập trực tuyến trong giai đoạn giãn cách phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tổng kinh phí hơn 425 triệu đồng...

Thực hiện chuyên đề năm 2022, Đảng ủy PCBD gắn học tập, làm theo Bác với các mô hình và chương trình cụ thể, thiết thực, như “Luân phiên chủ tọa điều hành các buổi sinh hoạt Đảng”. Theo đó bí thư, phó bí thư Đảng ủy luân phiên chủ trì các cuộc họp, sinh hoạt định kỳ của Đảng bộ; bí thư, phó bí thư, ủy viên cấp ủy luân phiên chủ trì điều hành sinh hoạt tại chi bộ. Mô hình này giúp tạo sự linh hoạt, đổi mới trong điều hành sinh hoạt của tổ chức Đảng; đồng thời qua đó giúp đào tạo, rèn luyện cho cán bộ, đảng viên, tạo nguồn kế thừa.

Hay chương trình “Học tập trực tuyến qua E-learning của EVN”, Đảng bộ PCBD lãnh đạo, chỉ đạo mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động phải chủ động đăng ký tham gia học tập qua các bài giảng trực tuyến của ngành điện, phù hợp chuyên môn nghiệp vụ công tác, với yêu cầu tối thiểu hoàn thành 2 bài học/ tháng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, đảng viên và người lao động..

PCBD luôn tận tâm hướng dẫn khách hàng sử dụng các app chăm sóc khách hàng, sử dụng điện an toàn tiết kiệm hiệu quả và bảo vệ hành lang an toàn lưới điện

Thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ

Thời gian qua, việc đẩy mạnh học tập, làm theo Bác đã góp phần giúp PCBD hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Nổi bật, PCBD hoàn thành xuất sắc và toàn diện các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật do Tổng Công ty Điện lực miền Nam giao, đặc biệt là bảo đảm cung ứng điện ổn định và an toàn, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh...

Trong năm 2023, thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy vai trò của nhân dân trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Đảng ủy PCBD đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ tiếp tục triển khai một cách hiệu quả. Đơn cử, mô hình “Đồng hành cùng cử tri, doanh nghiệp”, PCBD quan tâm và thường xuyên theo dõi, đăng ký để được cùng tham gia các buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và HĐND trước, sau các kỳ họp; các buổi tiếp xúc với các doanh nghiệp trong và ngoài nước, các hiệp hội ngành nghề của tỉnh, để kịp thời cung cấp thông tin và giải đáp các ý kiến có liên quan đến ngành điện. Đồng thời, PCBD ghi nhận những ý kiến đóng góp của cử tri, doanh nghiệp để không ngừng hoàn thiện và nâng cao chất lượng phục vụ ngày càng tốt hơn.

Ngoài ra, mô hình “Tổ chức đối thoại với khách hàng và cán bộ, công nhân” được PCBD tổ chức hàng tuần vào chiều ngày thứ sáu. Lãnh đạo PCBD bố trí lịch tiếp và đối thoại với công dân để kịp thời tiếp nhận và chỉ đạo giải quyết các ý kiến đóng góp, phản ánh của khách hàng, người lao động đối với cán bộ, đảng viên và người lao động trong đơn vị, nhằm kịp thời ghi nhận, xử lý các thiếu sót, vi phạm nếu có...

Bên cạnh đó, thông qua việc học và làm theo Bác, mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động tại PCBD đã không ngừng phát huy vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời tham gia sôi nổi vào các phong trào thi đua, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của công ty. Qua các phong trào thi đua đã có nhiều tấm gương tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng…

ĐỖ TRỌNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên