Đảng bộ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương: Lan tỏa việc học tập và làm theo Bác

Cập nhật: 07-03-2023 | 08:12:52

Đảng bộ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương luôn xác định “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là việc làm thường xuyên, liên tục, có những cách làm hiệu quả trong lãnh đạo thực hiện. Từ đó, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên (CBĐV) và người lao động (NLĐ) trong toàn công ty, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Nhiều mô hình hay, thiết thực

Xác định ý nghĩa quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện. Đặc biệt, Đảng bộ công ty đã chủ động xây dựng đội ngũ báo cáo viên nội bộ, trực tiếp thực hiện việc triển khai quán triệt, học tập; gắn nội dung chuyên đề hàng năm vào công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ chính trị sát với thực tế tại đơn vị; tạo sức lan tỏa sâu rộng. Tập thể CB,ĐV, NLĐ trong công ty hưởng ứng “làm theo” bằng những việc làm thiết thực trong công việc hàng ngày.

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương tặng quà cho người bán vé số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Đơn cử, chị Nguyễn Huỳnh Khánh Vân, đảng viên, nhân viên Phòng Hành chính quản trị, đã vận dụng việc học tập và làm theo Bác vào công việc hàng ngày. Với công việc chuyên môn là nhân viên quản trị công nghệ thông tin, trong quá trình làm việc, chị luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi để nâng cao trình độ, tích cực nghiên cứu và thiết kế bổ sung nhiều tính năng phát triển phần mềm quản lý doanh nghiệp ngày càng hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ. Đến nay, chị đã có 22 giải pháp được công nhận sáng kiến cấp cơ sở. Nhiều giải pháp của chị được ứng dụng mang lại hiệu quả cao, góp phần vào sự phát triển hoạt động kinh doanh của công ty. Trong đó, tiêu biểu là những sáng kiến “Phát triển phần mềm ứng dụng BFO vào hoạt động sản xuất, kinh doanh”; “Phát triển phần mềm BFO với việc xây dựng phân hệ quản lý Đảng - Công đoàn - Đoàn Thanh niên”; “Xây dựng và thiết kế chương trình ứng dụng cho việc khởi tạo, phát hành, sử dụng, quản lý và lưu giữ dữ liệu chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân”.

Công ty còn có các mô hình “làm theo” hiệu quả ở các bộ phận, đơn vị như “Vì NLĐ”, được triển khai thực hiện, góp phần không ngừng cải thiện, nâng cao thực hiện tốt các chế độ, chính sách, tạo điều kiện để NLĐ được phát triển toàn diện. Mô hình “Làm việc khoa học, tận tụy, công tâm”, mỗi CBĐV, NLĐ phải làm việc hết lòng, hết sức, công tâm, khách quan, làm việc có kế hoạch cụ thể, đặt lợi ích của tập thể, đơn vị lên trên hết; cán bộ lãnh đạo quản lý phải nêu gương trước CBĐV và NLĐ...

Nhân rộng điển hình

Hàng năm, căn cứvào kếhoạch hướng dẫn của Đảng ủy khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Đảng ủy công ty ban hành kế hoạch hướng dẫn việc học tập, quán triệt, tuyên truyền vàtriển khai thực hiện theo chuyên đềcủa từng năm. Sau học tập, 100% CBĐV vàNLĐ tham gia viết bản đăng ký“làm theo” với những việc làm cụthể, thiết thực, hiệu quả. Đồng thời, để việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, có ý nghĩa thiết thực, Đảng ủy công ty cũng đã không ngừng đổi mới, đa dạng hóa hình thức tổ chức học tập và làm theo Bác.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy công ty chỉ đạo các chi bộ, đoàn thể trực thuộc tổ chức sinh hoạt chuyên đề học tập, làm theo Bác định kỳ hàng quý. Nội dung sinh hoạt không phải do cấp ủy thực hiện, mà do chính những đảng viên thực hiện như báo cáo kết quả làm theo, kể những câu chuyện về Bác, xem phim tư liệu; tổ chức cho đảng viên về nguồn, kết hợp sinh hoạt chính trị cả ở cấp Đảng bộ và chi bộ. Điều này góp phần nhân rộng gương điển hình tiên tiến, lan tỏa sâu rộng những tấm gương điển hình cũng như cách làm hay, sáng tạo trong việc học tập và làm theo Bác để NLĐ noi theo.

Cùng với việc giới thiệu những tấm gương tiêu biểu, Đảng bộ công ty cũng kịp thời giới thiệu, tổ chức giao lưu với các gương điển hình ở ngoài công ty. Đơn cử, Đảng bộ đã tổ chức tọa đàm, giao lưu với 3 gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, trong đó có cô giáo Nguyễn Thị Ba, một tấm gương sáng về việc ban ngày đi bán vé số, đêm về mở lớp học tình thương gieo chữ cho trẻ em nghèo, truyền thông điệp tốt đẹp, ý nghĩa về những điều cao cả trong cuộc sống...

Theo Đảng ủy Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương, nhằm đánh giá thực chất kết quả học tập và làm theo Bác, Đảng ủy thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nêu cao tinh thần trách nhiệm của CBĐV vàNLĐ trong sinh hoạt Đảng, sinh hoạt chuyên môn vàđoàn thể. Từ đó, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của CBĐV, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; nói đi đôi với làm, tiên phong trong mọi công việc; dám làm, dám chịu trách nhiệm trước công việc và quyết định của mình; xây dựng phong cách dân chủ trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao; đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, tự giác, nề nếp ở chi bộ, Đảng bộ, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của công ty. 

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy công ty chỉ đạo các chi bộ, đoàn thể trực thuộc tổ chức sinh hoạt chuyên đề học tập, làm theo Bác định kỳ hàng quý. Nội dung sinh hoạt không phải do cấp ủy thực hiện, mà do chính những đảng viên thực hiện như báo cáo kết quả làm theo, kể những câu chuyện về Bác, xem phim tư liệu; tổ chức cho đảng viên về nguồn, kết hợp sinh hoạt chính trị cả ở cấp Đảng bộ và chi bộ...

ĐỖ TRỌNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên