Đảng ủy Quân sự TX.Tân Uyên: Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng

Cập nhật: 15-06-2022 | 08:08:05

Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy Quân sự TX.Tân Uyên đã lãnh đạo hoàn thành tốt, nhiều mặt xuất sắc các nhiệm vụ quân sự - quốc phòng; duy trì nghiêm công tác trực, sẵn sàng chiến đấu; bảo đảm cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân vui xuân, đón tết an lành; giao quân đạt chỉ tiêu đề ra…

 Lực lượng vũ trang TX.Tân Uyên tổ chức bàn giao nhà nghĩa tình quân - dân

 Thực hiện hiệu quả các khâu đột phá

Theo đánh giá, từ đầu năm đến nay Đảng ủy Quân sự TX.Tân Uyên và cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn đoàn kết, thống nhất, gương mẫu, phát huy dân chủ, giữ vững nguyên tắc lãnh đạo, quy chế, quy định của cấp ủy; kiên định, đổi mới sáng tạo trong công tác, thực hiện có hiệu quả các khâu đột phá, tập trung khắc phục khâu yếu, mặt yếu; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) thị xã đoàn kết, kiên định vững vàng, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức trách được giao. Đảng ủy luôn quán triệt, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đề ra, nổi bật là tích cực, chủ động tham mưu xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

Các chủ trương, mô hình mới của cấp trên được cấp ủy, chính quyền đồng thuận và triển khai thực hiện có hiệu quả. LLVT thị xã duy trì nghiêm túc trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp các lực lượng nắm chắc tình hình, tham mưu xử lý hiệu quả các tình huống, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Công tác giáo dục, tuyên truyền, định hướng tư tưởng kịp thời; chất lượng huấn luyện, hội thao, hội thi được nâng lên.

Công tác xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện gắn với xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh có nhiều chuyển biến tích cực. Đến nay, đảng viên trong dự bị động viên đạt 16,6%, đảng viên trong sĩ quan dự bị đạt 71,16%, đảng viên trong dân quân tự vệ đạt 29%. Đặc biệt, với sự chuẩn bị chu đáo, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ (TCVGCDNN) ở TX.Tân Uyên đã đạt chỉ tiêu giao quân ở 2 cấp với chất lượng cao nhất.

Tập trung các nhiệm vụ trọng tâm

Thượng tá Nguyễn Thành Ơn, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) TX.Tân Uyên, cho biết công tác TCVGCDNN năm 2022 bị ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, tuy nhiên nhờ triển khai tốt các phương án, chuẩn bị chu đáo nên công tác TCVGCDNN cũng được triển khai, thực hiện đúng tiến độ, quy trình với chất lượng cao nhất. Song song đó, công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật và các mặt công tác khác đạt kết quả tốt. Đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe cán bộ, lực lượng dân quân thường trực được quan tâm chăm lo.

Từ nay đến cuối năm, Đảng ủy - Ban CHQS thị xã tiếp tục tham mưu Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo các phường Khánh Bình, Uyên Hưng, Thái Hòa, Thạnh Phước diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2022; tham mưu tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đạt 100% chỉ tiêu; thành lập trung đội dân quân thường trực hoạt động giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn Khu công nghiệp Nam Tân Uyên; triển khai thực hiện tốt kế hoạch TCVGCDNN năm 2023; phối hợp với các đơn vị nhận nguồn tổ chức tập huấn, huấn luyện quân nhân dự bị, phòng thủ khu vực theo kế hoạch, chỉ tiêu được giao... Đặc biệt, thị xã đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và chuẩn bị nguồn đảng viên nhập ngũ năm 2023; chỉ đạo, hướng dẫn Ban CHQS phường Uyên Hưng làm điểm xây dựng trụ sở đạt chuẩn gắn với công tác tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống cho lực lượng dân quân thường trực; phối hợp vận động xây dựng 2 căn nhà tình nghĩa quân - dân.

Theo Thượng tá Nguyễn Thành Ơn, thực hiện nguyên tắc “Đảng lãnh đạo toàn diện LLVT”, Đảng ủy - Ban CHQS thị xã tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Thị ủy lãnh đạo, chỉ đạo sát, đúng, kịp thời, hiệu quả công tác quân sự - quốc phòng địa phương. Cụ thể, Đảng ủy - Ban CHQS thị xã tập trung chuẩn bị đại hội các chi bộ trực thuộc, xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận 21-KL/TW ngày 25-10- 2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tập trung công tác phát triển đảng viên trong lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, doanh nghiệp ngoài Nhà nước; chuẩn bị nguồn đảng viên nhập ngũ; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận của LLVT...

Đặc biệt, Đảng ủy - Ban CHQS thị xã tham mưu tổ chức tốt diễn tập năm 2022; có lộ trình xây dựng trụ sở cơ quan quân sự xã, phường đạt chuẩn; có phương án bảo vệ khu hậu cần, kỹ thuật của LLVT, quản lý đất quốc phòng; thực hiện tốt quy trình TCVGCDNN năm 2023.

 Theo đánh giá, từ đầu năm đến nay Đảng ủy Quân sự TX.Tân Uyên và cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn đoàn kết, thống nhất, gương mẫu, phát huy dân chủ, giữ vững nguyên tắc lãnh đạo, quy chế, quy định của cấp ủy; kiên định, đổi mới sáng tạo trong công tác, thực hiện có hiệu quả các khâu đột phá, tập trung khắc phục khâu yếu, mặt yếu; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ.

 THU THẢO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên