Đánh bom ở Baghdad, 65 người chết và bị thương

Cập nhật: 29-08-2011 | 00:00:00

 Một vụ đánh bom ở Iraq hôm 15/8/2011 Một kẻ đánh bom liều chết tối 28/8 đã cho nổ tung khối thuốc nổ mang trong người tại nhà thờ Umm al-Qura của người Hồi giáo dòng Sunni ở khu Tây thủ đô Baghdad, làm 28 người thiệt mạng trong đó có một nghị sĩ và 37 người khác bị thương.

Theo một quan chức giấu tên của Bộ Nội vụ Iraq, trong số những người thiệt mạng có ông Khaled al-Fahdawi, nghị sĩ đại diện cho tỉnh Tây Anbar.

Vụ việc xảy ra khi tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo sắp kết thúc.

Cùng ngày, một xe bom đã phát nổ tại quận Baya ở khu vực Tây Nam thủ đô Baghdad, làm một dân thường thiệt mạng và tám người bị thương.

Bạo lực ở Iraq đã lắng xuống kể từ sau khi đạt mức đỉnh điểm trong giai đoạn 2006-2007 khi đó, các vụ đụng độ giáo phái gần như đã kéo nước này vào một cuộc nội chiến.

Tuy nhiên, các vụ bắn giết và đánh bom vẫn xảy ra hàng ngày.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên