Đánh giá đúng nguy cơ dịch bệnh COVID-19, không buông trôi, thả lỏng

Cập nhật: 10-01-2023 | 14:03:10

Hiện tại, dịch bệnh COVID-19 ở Việt Nam đang được kiểm soát. Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa lễ hội nhu cầu của người dân đi lại tăng cao, vì vậy mỗi cá nhân cần có ý thức phòng bệnh để hạn chế lây lan COVID-19.

Phòng bệnh linh hoạt

Ngày 8/1, Trung Quốc đã chính thức thực hiện hạ mức quản lý dịch COVID-19 từ loại A xuống loại B. Theo đó một loạt biện pháp ứng phó dịch bệnh bắt đầu có hiệu lực trong tình hình mới, đánh dấu việc thận trọng “mở cửa” đất nước trở lại sau 3 năm chống dịch.

Như vậy sẽ không còn áp dụng biện pháp cách ly bắt buộc đối với những người nhập cảnh vào Trung Quốc đồng thời người dân Trung Quốc sẽ được tự do ra nước ngoài.

Phó giáo sư Trần Đắc Phu - Nguyên Cục trưởng Cục y tế dự phòng (Bộ Y tế), Cố vấn cao cấp Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện Y tế công cộng Việt Nam cho hay với tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam đang được kiểm soát hiện nay sẽ khó bùng dịch trở lại khi Trung Quốc mở cửa. Việc này cũng không ảnh hưởng đến công tác chống dịch ở trong nước dù khả năng sẽ có nhiều ca nhiễm nhập cảnh.

Hiện Việt Nam đã tiêm hơn 265,5 triệu liều vaccine COVID-19, phủ mũi 3 gần 80% đối với người trên 18 tuổi. Ngoài việc giám sát thường xuyên để đánh giá tình hình dịch cần dựa vào tỷ lệ ca mắc mới hàng ngày, tỷ lệ bệnh nhân tăng nặng và tử vong, sự xuất hiện của biến thể mới.

Thực tế, Việt Nam cũng đã bãi bỏ việc xét nghiệm ở cửa khẩu từ rất lâu và hiện đang kiểm soát dịch tốt. Tuy nhiên, hiện nay tình hình dịch tại các nước vẫn căng thẳng và nhiều biến chủng phức tạp.

Tổ chức Y tế thế giới chưa công bố bỏ tình trạng y tế công cộng khẩn cấp do dịch COVID-19, thậm chí nhiều nước vẫn cảnh giác với các biến chủng mới COVID-19.

“Chúng ta cần theo dõi sát các chỉ số đó để cân nhắc kích hoạt lại hệ thống chống dịch. Do vậy, việc làm quan trọng nhất lúc này là đánh giá nguy cơ dịch bệnh cho đúng. Nguy cơ đến đâu thì đánh giá đến đó, tránh hiện tượng đánh giá nguy cơ không đúng thì không kiểm soát được dịch bệnh, còn đánh giá nguy cơ cao quá thì biện pháp phòng dịch thái quá, cái gì cũng cấm sẽ ảnh hưởng tới phát triển kinh tế, an sinh xã hội của người dân,” Phó giáo sư Trần Đắc Phu chỉ rõ.

Chú ý các vấn đề dự phòng

Đánh giá về tình hình dịch COVID-19, Tiến sỹ Angela Pratt - Trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Việt Nam cho hay Việt Nam đã chuyển sang giai đoạn "quản lý bền vững" dịch COVID-19 và đã thực hiện rất tốt việc cân bằng giữa phát triển kinh tế và xã hội với bảo vệ sức khỏe người dân và bảo vệ hệ thống y tế. Mặc dù COVID-19 vẫn đang lưu hành ở Việt Nam nhưng không có dấu hiệu cho thấy các bệnh viện và dịch vụ y tế bị quá tải do các ca mắc COVID-19.

Trong mùa lễ Tết Nguyên Đán 2023, WHO Việt Nam kêu gọi mọi người đề cao cảnh giác để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của bản thân.

Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 vẫn chưa kết thúc và mọi người vẫn đang mắc bệnh, nhập viện và tử vong ở nhiều quốc gia trên toàn thế giới. Trong khi virus đang tiếp tục lây lan, tất cả các quốc gia vẫn phải đối mặt với một số nguy cơ.

Trước tình hình trên, Bộ Y tế đã chỉ đạo các cơ quan liên quan tăng cường giám sát tại các cửa khẩu nhập cảnh, tại các cơ sở y tế và trong cộng đồng đồng thời tăng cường giải trình tự gene nhằm xác định biến thể và những biến thể phụ nào đang lưu hành.

Phó giáo sư Trần Đắc Phu khuyến cáo để hạn chế nguy cơ dịch bùng phát và gia tăng tình trạng nặng nhất là trong dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội, người dân phải chú ý các vấn đề dự phòng. Đó là đeo khẩu trang ở nơi nguy cơ cao, rửa tay khử khuẩn thường xuyên; không tiếp xúc với người có biểu hiện nghi ngờ. Những người có triệu chứng nghi ngờ cũng cần chủ động phòng bệnh cho người khác.

Đến thời điểm này, tiêm vaccine COVID-19 vẫn là biện pháp quan trọng trong phòng, chống dịch; Ngành y tế cần chủ động xây dựng và triển khai các kịch bản, phương án đáp ứng với mọi tình huống dịch bệnh; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, thả lỏng, vẫn dự phòng, vừa kiểm soát tốt dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế.

Người dân, đặc biệt người đi qua cửa khẩu, các doanh nghiệp, công ty có hoạt động với nước bạn tại khu vực biên giới cần tiêm đầy đủ các mũi vaccine, thực hiện tốt 2K (khẩu trang, khử khuẩn) để phòng chống dịch.

Trong mùa lễ Tết Nguyên Đán 2023, WHO Việt Nam kêu gọi mọi người đề cao cảnh giác để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của bản thân, cần đảm bảo rằng cả người lớn và trẻ em đều được bảo vệ, hệ thống y tế hoạt động thông suốt. Mỗi người dân cần tiêm vaccine phòng COVID-19 đầy đủ, bao gồm cả liều tiêm nhắc lại./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên