Đập lớn thứ 6 thế giới ở Trung Quốc xả lũ

Cập nhật: 02-07-2014 | 08:28:24

Đập Xiaolangdi ở Trung Quốc đã bắt đầu mở cửa xả với một lượng nước lớn kèm phù sa thu hút sự chú ý của nhiều người.

 Đập Xiaolangdi được xây dựng trên sông Hoàng Hà, thuộc địa phận tỉnh Hà Nam, Trung Quốc bắt đầu mở cửa xả nước từ 18h ngày 5-7. Sông Hoàng Hà là con sông lớn thứ 2 tại Trung Quốc và lớn thứ 6 trên thế giới.  Đập được khởi công năm 1994 và hoàn thành năm 2000. Đây là đập tạo hồ chứa đa mục tiêu lớn thứ hai tại Trung Quốc, sau đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử.  Xiaolangdi là đập đá lõi đất, cao 154m, chiều dài tại đỉnh 1.317m, có tổng dung tích 12,65km3 nhằm giảm lũ, kiểm soát lượng bùn cát, tưới, cấp nước, phát điện.  Cảnh tượng lạ của đập Xiaolangdi khi xả nước thu hút nhiều người tới chiêm ngưỡng.

Theo Xinhua

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên