Dấu ấn ngành điện Bình Dương trên công trình 500kV quốc gia

Cập nhật: 30-07-2024 | 08:49:01

Trên tinh thần “chung sức, đồng lòng, vượt nắng, thắng mưa trên công trường”, sau hơn 1 tháng xuất quân hỗ trợ thi công dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình) đến Phố Nối (tỉnh Hưng Yên), Đội xung kích Công ty Điện lực Bình Dương (PCBD) đã phối hợp cùng các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thi công trụ VT56A Quỳnh Lưu - Thanh Hóa.

 Lãnh đạo PCBD thăm, động viên tinh thần Tổ xung kích trên công trường thi công

 Tinh thần xung kích

Những ngày đầu tháng 7-2024, dưới tiết trời nắng nóng lại có các đợt mưa lớn kéo dài, trên đại công trường của dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối, nhân viên PCBD đã nỗ lực vượt qua mọi vất vả, khó khăn, làm việc “ba ca, bốn kíp” để bảo đảm tiến độ, đáp ứng yêu cầu cấp thiết nguồn điện cung cấp cho các địa phương phía Bắc.

Dự án đường dây 500kV mạch 3 kéo dài được nối từ Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình) đến Phố Nối (tỉnh Hưng Yên) là dự án trọng điểm, có vai trò đặc biệt quan trọng đối với an ninh năng lượng quốc gia. Với tính chất của dự án, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt đến các cấp bộ ngành, chính quyền địa phương cùng chung tay vào cuộc và yêu cầu đưa ra cho dự án là phải hoàn thành vào cuối tháng 6-2024. Dự án không chỉ dành sự quan tâm lớn của lãnh đạo Chính phủ, các bộ ngành mà còn thể hiện sự quyết tâm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam thông qua cuộc vận động đội ngũ nhân lực các đơn vị trực thuộc “chi viện”.

 Khảo sát hiện trường thi công

Với yêu cầu cấp thiết của dự án, ngày 30-5, PCBD đã tổ chức lễ ra quân tổ xung kích tham gia hỗ trợ thi công đẩy nhanh tiến độ nhằm sớm hoàn thành dự án. Trong 2 đợt, PCBD có 21 cán bộ, công nhân viên tham gia hạng mục công trình xây dựng trụ VT56A. Thi công trong điều kiện địa hình hiểm trở, các thành viên đội xung kích thuộc PCBD đã không ngừng nỗ lực, vượt qua khó khăn về nơi ăn, chốn ở, sự khắc nghiệt của thời tiết. Ngay sau khi tiếp cận địa bàn, với sự hỗ trợ của điện lực và chính quyền địa phương, các “chiến sĩ áo cam PCBD” yên tâm công tác, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 Nỗ lực thi công để bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Anh Nguyễn Minh Vương, công nhân quản lý vận hành đường dây thuộc Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế PCBD, cho biết rất vinh dự được tham gia dự án này. “Ngay khi được Ban Giám đốc PCBD thành lập tổ xung kích tham gia dự án, là những công nhân trẻ chúng tôi đã tình nguyện đăng ký với mong muốn đóng góp công sức cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”, anh Nguyễn Minh Vương thể hiện quyết tâm.

Trong khi đó anh Phù Ngọc Lợi, công nhân phụ trách đường dây thuộc Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế PCBD, cho biết dù 21 thành viên trong tổ xung kích chưa từng trải qua những điều kiện khó khăn, khắc nghiệt như thi công dự án này, nhưng với quyết tâm vượt khó, được lãnh đạo công ty tin tưởng giao nhiệm vụ, tất cả anh em đã nỗ lực vượt qua trong suốt quá trình thi công.

 Trụ 56A của dự án đã được PGBD thi công hoàn thành

Anh Phù Ngọc Lợi chia sẻ thêm, từ ngày 1-6, căn cứ trên danh sách do Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung cung cấp, Tổ xung kích PCBD đã phối hợp với đơn vị thi công Sông Đà 11 khảo sát, tiếp nhận hiện trường. Tuy nhiên, sau khi làm việc với các đơn vị liên quan, phát sinh 2 vấn đề lớn ảnh hưởng đến thi công là xe cẩu lớn (200 tấn) không thể vào đến vị trí do không có đường và chưa có đủ vật tư để thi công. Đơn vị thi công Sông Đà 11 thống nhất chuyển đổi cho PCBD sang thực hiện lắp dựng trụ 56A với điều kiện thi công bảo đảm.

Với sự nỗ lực không ngừng của tổ xung kích và sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo PCBD, liên tục 21 ngày đêm, đến 0 giờ ngày 28-6-2024, vị trí trụ 56A cao hơn 66m, nặng trên 162 tấn chính thức hoàn thành. “Nhiệm vụ hoàn thành đúng kế hoạch là niềm vinh dự, tự hào đối với mỗi kỹ sư, công nhân Tổ xung kích PCBD”, anh Phù Ngọc Lợi chia sẻ.

 Ông Lê Minh Quốc Việt, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PCBD, cho biết với tinh thần “Tổ quốc cần điện như cơ thể cần máu”, các thành viên công ty tham gia dự án 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối là trách nhiệm cũng như sự tự hào. Trong điều kiện thi công khó khăn, thời tiết nắng nóng kéo dài, công trình xa khu dân cư sinh sống, nhưng với quyết tâm cao, các thành viên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt tiến độ. PCBD ghi nhận, đánh giá cao tinh thần cống hiến của Tổ xung kích tham gia dự án.

 MINH DUY

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=1497
Quay lên trên