Đầu năm mới, vàng giao dịch ở mức 3,63 triệu đồng/chỉ
Thứ hai, ngày 03/01/2011
Theo dõi Báo Bình Dương trên

Sáng nay 3-1, giá vàng miếng trong
nước niêm yết giao dịch ở mức rất cao: 3,63 triệu đồng/chỉ, nhưng so với
chốt phiên chiều qua lại giảm nhẹ 5.000 đồng/chỉ. Giá USD tự do lấy lại
mốc 21.000 VND.
Giá vàng vẫn trong xu hướng tăng.
Theo công bố từ Công ty CP SJC Hà Nội và Bảo Tín Minh Châu, giá
vàng miếng của hai doanh nghiệp này cùng niêm yết ở mức 3,62 triệu
đồng/chỉ (mua vào) - 3,63 triệu đồng/chỉ (bán ra), giảm nhẹ 5.000
đồng/chỉ so với chiều qua. Tuy nhiên, nếu so với những phiên giao dịch
cuối của năm 2010, giá vàng miếng hiện cao hơn 20.000 đồng/chỉ.
Năm 2010 là một năm khá biến động của nền kinh tế, chính trị toàn
cầu và là một năm khá vất vả của các cường quốc, khu vực kinh tế lớn
trong tiến trình vượt qua những hậu quả nặng nề của cuộc khủng hoảng
kinh tế từ năm 2009. Với những biến động của nền kinh tế thế giới, nước
ta tuy không bị ảnh hưởng nhiều xong cũng không thể nằm ngoài sự vận
động này. Đối với thị trường vàng, năm 2010 được đánh giá là năm lên
ngôi bởi có quá nhiều sự kiện nổi bật đáng nhớ đối với mặt hàng này.
Sự kiến chấn động thị trường vàng trong nước được ghi nhận vào ngày
9/11 khi mà giá vàng tới tăng vài triệu đồng/lượng chỉ trong một buổi
sáng. Để bình ổn thị trường, giữ yên lòng dân trước làn sóng đi mua vàng
để tích trữ, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính và các cơ quan chức năng
đã phối hợp đưa ra nhiều chính sách mạnh tay nhằm đưa giá vàng về sát
với giá trị thực của nó.
Đáng chú ý là động thái liên tục cấp quota nhập khẩu cho các ngân
hàng, doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn để tăng cường nguồn cung cho thị
trường vàng trong nước. Giá vàng trong nước lập tức được xoa dịu và bình
ổn quanh mốc 3,6 triệu đồng/chỉ, ngay cả khi giá vàng thế giới lập mốc
kỷ lục của lịch sử 1.427 USD/ounce. Hiện giá vàng miếng trong nước vẫn
còn cao hơn giá vàng thế giới quy đổi nhưng đã không còn sự chênh lệch
vô lý như diễn biến của ngày 9/11/2010.
Áp lực giá vàng thời gian qua cũng ảnh hưởng đến cặp tỷ giá
USD/VND. Trong năm 2010, Ngân hàng Nhà nước đã hai lần phải điều chỉnh
tỷ giá thị trường ngoại tệ, tuy nhiên tỷ giá ngân hàng này vẫn chưa thực
sự thể hiện được giá trị đúng của cung cầu thị trường. Đến sáng nay
3/1, giá USD tự do đã lấy lại được mốc 21.000 VND, giao dịch quanh mức
20.950 VND - 21.050 VND.
Theo dự báo của giới chuyên gia, trong năm 2011 này, nhiều khả năng
giá vàng diễn biến theo xu hướng tăng. Hiện tại, nền kinh tế thế giới
vẫn còn nhiều dấu hiệu bất ổn, các nước đều đồng quan điểm duy trì đồng
tiền yếu để hỗ trợ xuất khẩu. Giá vàng sẽ liên quan mật thiết đến lãi
suất của Ngân hàng Trung ương Mỹ (Cục dự trữ liên bang FED).
Tuy nhiên, theo nhận định, FED chưa thể sớm tăng lãi suất trong
vòng 6 tháng đầu năm 2011. Như vậy, vàng sẽ là kênh ưa thích của giới
đầu tư ít nhất là trong khoảng thời gian đó. Nguyên nhân sẽ tác động vào
giá vàng chính là những diễn biến xung quanh những bất ổn về chính trị,
nợ xấu của các nước châu Âu…Theo Dân Trí
