Dầu Tiếng: 35 tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh

Cập nhật: 09-02-2011 | 00:00:00

Theo Ban Tổ chức Huyện ủy Dầu Tiếng, hiện toàn huyện có 1.793 đảng viên (ĐV), đang tham gia sinh hoạt tại 37 tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) và 149 chi bộ trực thuộc. Theo kết quả đánh giá chất lượng TCCSĐ và ĐV năm 2010, toàn huyện có 1.542 ĐV đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 91,40%. Trong đó, ĐV đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là 297 đồng chí, đạt tỷ lệ 19,26%. ĐV đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ là 137 đồng chí, chiếm tỷ lệ 8,12%. Về TCCSĐ, trong năm có 35 TCCSĐ đạt trong sạch vững mạnh, 2 TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ; 132 chi bộ trực thuộc các TCCSĐ đạt trong sạch vững mạnh, đạt tỷ lệ 89,19%; 13 chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 8,78%, 3 chi bộ hoàn thành nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 2,03%.

Đối với công tác khen thưởng, trong năm huyện Dầu Tiếng đã đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen cho 1 chi bộ (ấp Đường Long, xã Thanh Tuyền) đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền; 7 chi, Đảng bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu 3 năm liền. Ban Thường vụ Huyện ủy tặng giấy khen 14 tập thể chi, Đảng bộ cơ sở đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu trong công tác xây dựng Đảng năm 2010. Về khen thưởng ĐV, huyện đã đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen cho 40 ĐV đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được cấp ủy cơ sở biểu dương 5 năm liền; Ban Thường vụ Huyện ủy tặng giấy khen 41 ĐV đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được cấp ủy cơ sở biểu dương 3 năm liền; 216 ĐV được cấp ủy cơ sở biểu dương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2010.

HOÀNG PHONG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên