Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Cập nhật: 22-09-2023 | 07:55:03

Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội tăng cường tuyên truyền thành tựu 9 tháng đầu năm, đặc biệt là công tác triển khai các hoạt động của 3 tháng cuối năm, tập trung hướng đến ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20-10), Ngày Pháp luật Việt Nam (9-11)...


Hội Phụ nữ Công an tỉnh phối hợp tuyên truyền pháp luật và tặng quà tại trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Công đoàn Bình Dương

Theo bà Huỳnh Thị Thúy Phương, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, dịp này các cấp hội tiếp tục phối hợp với các đơn vị tuyên truyền đậm nét thành tựu, kết quả nổi bật của các cấp, các ngành, các lĩnh vực sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đặc biệt, các đơn vị phối hợp sẽ nhấn mạnh tinh thần đoàn kết, nỗ lực đồng lòng vượt khó của Đảng bộ, nhân dân và toàn hệ thống chính trị trong công tác bảo đảm an sinh xã hội trong đại dịch; thông tin về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023.

Hội các cấp cũng tuyên truyền Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra từ ngày 21 đến 23-9. Trong đó, giới thiệu những mô hình hay, cách làm mới của công đoàn viên là cán bộ, hội viên, phụ nữ... Một trong những nội dung mà các cấp hội tập trung tuyên truyền là công tác tuần tra kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, góp phần giảm thiểu số vụ tai nạn giao thông và ngộ độc thực phẩm đặc biệt nghiêm trọng, số ca tử vong do tai nạn giao thông gây ra.

Công tác tuyên truyền của các cấp hội nhằm nâng cao ý thức của người dân về phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên người, phòng chống tệ nạn xã hội, công tác bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy tại các doanh nghiệp, khu dân cư...; nâng cao nhận thức của người dân về công nghệ AI, những tiện ích và nguy cơ, rủi ro từ các ứng dụng công nghệ AI; không sử dụng công nghệ AI để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật…

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh, trong những ngày qua, Hội Phụ nữ Công an tỉnh cũng đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật. “Các cấp hội cũng sẽ tập trung tuyên tuyền kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan truyền thông và các tầng lớp nhân dân trong việc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực….”, bà Huỳnh Thị Thúy Phương chia sẻ.

QUỲNH NHƯ - THANH TUYỀN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên