Đẩy mạnh trao đổi, hợp tác giữa Ninh Bình và thủ đô Vientiane của Lào

Cập nhật: 13-08-2022 | 06:14:53

Ông Anouphap Tounalom - Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thủ đô Vientiane với lãnh đạo tỉnh Ninh Bình.

Chiều 12/8, tại Ninh Bình, Đoàn đại biểu cấp cao thủ đô Vientiane, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào do ông Anouphap Tounalom, Bí thư Trung ương Đảng nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thủ đô Vientiane làm trưởng Đoàn đã đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh Ninh Bình.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình tiếp và làm việc với Đoàn.

Bày tỏ vui mừng chào đón Đoàn đại biểu cấp cao thủ đô Vientiane sang thăm tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Nguyễn Thị Thu Hà đã thông báo những nét khái quát về tình hình phát triển kinh tế-xã hội và thành tựu địa phương đạt được thời gian qua.

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình đánh giá cao mối quan hệ, tình đoàn kết hữu nghị, hợp tác, thân thiết giữa các thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào nói chung.

Qua đó mong muốn sau chuyến thăm lần này, Ninh Bình và thủ đô Vientiane sẽ đẩy mạnh trao đổi, hợp tác, chia sẻ, giúp đỡ nhau cùng phát triển trên nhiều lĩnh vực như xây dựng Đảng, chính quyền cũng như phát triển kinh tế-xã hội nói chung, tạo nền tảng, tiền đề cho sự phát triển hợp tác lâu dài.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà cũng hy vọng, việc đẩy mạnh quan hệ ngoại giao giữa hai địa phương trong thời gian tới sẽ góp phần củng cố, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ truyền thống hữu nghị vĩ đại Việt Nam-Lào.

Cảm ơn lãnh đạo tỉnh Ninh Bình đã dành cho Đoàn sự đón tiếp thân tình, trọng thị, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thủ đô Vientiane Anouphap Tounalom bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước những thành tựu trong phát triển kinh tế-xã hội mà Ninh Bình đã đạt được thời gian qua.

Ông Anouphap Tounalom nhấn mạnh, chuyến thăm Ninh Bình lần này nhằm tăng cường, thắt chặt quan hệ truyền thống hữu nghị vĩ đại giữa hai nước Việt Nam-Lào nói chung và Ninh Bình-thủ đô Vientiane nói riêng.

Ngoài ra, thông qua chuyến thăm lần này, Đoàn cũng muốn tăng cường phối hợp, kết nối, giao lưu giữa Đảng bộ, chính quyền hai địa phương.

Nhận thấy hai địa phương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để hợp tác, đặc biệt là trong lĩnh vực du lịch, ông Anouphap Tounalom mong muốn, thời gian tới, hai địa phương sẽ đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, ký kết thỏa thuận hợp tác. Đặc biệt là quan tâm, hỗ trợ nhau trên nhiều phương diện để quan hệ giữa hai địa phương ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Đoàn đại biểu cấp cao thủ đô Vientiane đã đi tham quan một số danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử của tỉnh Ninh Bình./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên