Dạy nghề, tạo việc làm cho lao động nữ: Vẫn còn khó khăn

Cập nhật: 24-06-2014 | 00:00:00

Thực hiện Đề án 295 về “Hỗ trợ phụ nữ (PN) học nghề, tạo việc làm” giai đoạn 2013-2015, thời gian qua ở Bình Dương, nhiều lớp học nghề phù hợp với chị em PN, nhu cầu xã hội, đặc thù địa phương đã ra đời. Tuy nhiên để đề án phát huy hiệu quả, rất cần những giải pháp đồng bộ giữa dạy nghề và giới thiệu việc làm cho lao động (LĐ) nữ…

Tại UBND phường Phú Mỹ (TP.TDM), 40 chị em hội viên PN vừa được tham gia lớp học nấu ăn đãi tiệc do Hội LHPN tỉnh phối hợp trường Trung cấp Nghề Lê Thị Riêng tổ chức. Mô hình này hứa hẹn sẽ đào tạo ra những đầu bếp chuyên nghiệp trong tương lai. Chị Nguyễn Thị Trúc Hà, một học viên lớp học chia sẻ, ít nhất qua lớp học sẽ nấu được bữa tiệc nho nhỏ cho gia đình và nếu nhận thấy mình có năng khiếu thì sẽ tính chuyện xa hơn…  

 Học viên tham gia lớp nấu ăn đãi tiệc tại phường Phú Mỹ, TP.TDM

Bà Tô Nguyễn Anh Thi, Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm PN tỉnh Bình Dương cho biết, thực hiện Đề án 295 về hỗ trợ PN học nghề, tạo việc làm giai đoạn 2013-2015, từ đầu năm đến nay, trung tâm đã phối hợp với trường Trung cấp Nghề Lê Thị Riêng mở được 24 lớp nấu ăn đãi tiệc, mỗi lớp có khoảng 20 học viên. Theo bà Thi, hiện nay nhu cầu tuyển dụng nghề về nghề nấu ăn đãi tiệc khá cao. Sau khi cấp chứng chỉ sơ cấp nghề, chị em có thể mở quán ăn, xin vào làm ở các bếp ăn công nghiệp hoặc ai khéo tay, có thể mạnh dạn chủ động đứng ra mở cơ sở nấu ăn đãi tiệc…

Theo kế hoạch của Đề án 295 về hỗ trợ PN học nghề, tạo việc làm giai đoạn 2013-2015, Hội LHPN tỉnh đã đề ra mục tiêu cụ thể là phải có 70% LĐ nữ trở lên được tuyên truyền phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dạy nghề và việc làm; có 40% tỷ lệ LĐ nữ trong tổng số chỉ tiêu tuyển sinh học nghề; 70% tỷ lệ LĐ nữ có việc làm sau khi học nghề… Trung tâm Giới thiệu việc làm và hội PN các cấp cần thực hiện tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm và tạo việc làm cho LĐ nữ tăng dần hàng năm, bảo đảm có khoảng 50% LĐ nữ được giới thiệu việc làm, đào tạo nghề…

 

Chủ trương của Hội LHPN tỉnh là chọn những ngành, nghề phù hợp với chị em PN, dễ học và phù hợp với nhu cầu việc làm tại địa phương. Vì vậy, thời gian qua, hội đã tổ chức nhiều lớp may công nghiệp, cắt uốn tóc… miễn phí cho chị em PN. Nhờ đó, nhiều chị em đã có việc làm ổn định.

Chị Bùi Thị Ngọc Liên ở ấp Tân Thịnh, xã An Bình, huyện Phú Giáo tâm sự: “Trước đây, tôi làm thuê cuốc mướn, ai kêu gì làm nấy. Thấy tôi vất vả, mấy chị PN ở xã tạo điều kiện cho tôi học nghề cắt uốn tóc. Tôi tận dụng hiên nhà để mở tiệm cắt uốn tóc cho bà con quanh xóm. Tuy thu nhập không cao nhưng tương đối nhàn, có thời gian chăm sóc con cái...”.

Bà Bùi Thị Minh Tâm, Phó Hiệu trưởng trường Trung cấp Nghề Lê Thị Riêng cho biết, để việc dạy nghề cho LĐ nữ đạt hiệu quả, trường cũng như hội LHPN tỉnh phải lựa chọn những nghề phù hợp với chị em; đồng thời bố trí thời gian học hợp lý. Đặc biệt, trường cũng rất quan tâm đến công tác giới thiệu việc làm cho PN sau khi học nghề.

Theo Hội LHPN tỉnh, tuy công tác dạy nghề, tạo việc làm cho chị em PN đã đạt những kết quả bước đầu, việc đào tạo nghề và giới thiệu việc làm trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua vẫn còn gặp không ít khó khăn. Hội cũng chỉ mới dạy nghề ở trình độ sơ cấp, còn để đứng ra làm chủ ngành nghề đòi hỏi phải có sự nỗ lực hết mình của chị em. Trong khi đó, trình độ học vấn của LĐ nữ nơi này nơi kia vẫn còn hạn chế hoặc do hoàn cảnh gia đình khó khăn. Điều này dẫn đến khả năng học nghề, nắm bắt cơ hội làm việc, phát huy tay nghề của chị em chưa cao.

THU THẢO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên