ĐBSCL: Mặn sẽ xâm nhập sâu

Cập nhật: 07-03-2010 | 00:00:00

Đó là nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương về tình hình mặn ở ĐBSCL trong tháng 3-2010. Theo đó, mực nước thấp nhất tại Tân Châu là 0,25m, tại Châu Đốc  0,35m, thấp hơn trung bình nhiều năm và cùng kỳ khoảng 0,05m. Độ mặn cũng cao hơn vào những ngày cuối tháng 3-2010.

 

Xâm nhập mặn đang gây ảnh hưởng đến sinh hoạt người dân. Hiện nhiều vùng ở Bến Tre, Kiên Giang… người dân phải tìm mua nước ngọt về xài. Ranh mặn 4‰ hiện vào sâu trong các sông chính ở Bến Tre khoảng 40km. Trên sông Cửa Đại, độ mặn đo được tại Bình Đại là 19 - 21‰, trên sông Hàm Luông, tại Tiệm Tôm độ mặn xâm nhập 17 - 19‰...

 

Dự báo, trong vài ngày tới, nước mặn sẽ tiếp tục sâu vào đất liền hơn 50km, nhiều địa phương trong tỉnh Bến Tre sẽ bị ảnh hưởng nặng nề.

(Theo SGGP)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên