ĐBSCL: Nhà vườn thắng lớn vụ trái cây tết

Cập nhật: 10-02-2010 | 00:00:00

Nhà vườn ĐBSCL đang rất phấn khởi vì nhiều loại trái cây phục vụ Tết Canh Dần hút hàng và bán được giá cao. Hiện giá quýt đường, quýt hồng, bưởi, xoài, mãng cầu ta… tăng 10%-40% so với đầu tuần trước.

 

Nông dân bán trái cây tại chợ đầu mối Vĩnh Kim - Tiền Giang trúng giá cao.

Tại các chợ, trung tâm thương mại ở TP Cần Thơ, giá quýt hồng ở mức 22.000-30.000 đồng/kg (tăng 5.000-10.000 đồng/kg). Bưởi Năm Roi khoảng 1,4 kg/trái từ 7.000 đồng/kg tăng lên mức 10.000 đồng/kg. Giá chôm chôm nhãn và chôm chôm Thái, quýt đường đang ở mức: 25.000-30.000 đồng/kg; mãng cầu ta 28.000 đồng/kg, cam sành 17.000 đồng/kg; thanh long 16.000 đồng/kg. Những ngày cận tết, nhu cầu tăng cao nên khả năng trái cây sẽ còn tiếp tục lên giá.

 

Tại huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, nông dân trồng quýt hồng thắng lớn khi giá bán tại vườn lên đến 15.000 - 17.000 đồng/kg, quýt đường 20.000 đồng/kg.

 

Ông Huỳnh Thanh Sang, Phó Chủ nhiệm HTX xoài cát Hòa Lộc (huyện Cái Bè, Tiền Giang), cho biết: 400 tấn xoài cát Hòa Lộc nghịch vụ phục vụ tết của các xã viên HTX đã được đặt hàng từ một tháng trước, giá trung bình 25.000 đồng/kg. Với giá này, mỗi hécta nông dân lời 70 - 80 triệu đồng.

 

Ngoài ra, HTX vừa ký hợp đồng xuất khẩu sang Nhật Bản 100 tấn xoài cát Hòa Lộc, dịp tết này giao trước 30 tấn. Trong khi đó, tại chợ đầu mối Vĩnh Kim, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, giá vú sữa Lò Rèn có giá 34.000 đồng/kg (loại 1), tăng 2.000 đồng/kg so với cuối tuần trước nhưng không đủ hàng cung ứng ra thị trường…

 

Theo SGGP

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên