Đệ nhất phu nhân Mỹ là phụ nữ quyền lực nhất thế giới

Cập nhật: 07-10-2010 | 00:00:00

Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama đã “đánh bại” nhiều nguyên thủ quốc gia, các tổng giám đốc và các nhân vật nổi tiếng khác để được xướng danh là người phụ nữ quyền lực nhất thế giới năm 2010 do tạp chí danh tiếng Forbes bình chọn.

 

Tiếp sau bà là bà chủ của công ty bánh kẹo, thực phẩm, đồ uống Kraft Foods, Irene Rosenfeld.

 

 

Bà hoàng truyền hình Oprah Winfrey, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đứng trong top 5 phụ nữ quyền lực nhất thế giới.

 

Các ca sĩ Lady Gaga và Beyonce Knowles nằm trong top 10 trong khi Nữ hoàng Elizabeth II đứng ở vị trí thứ 41.

 

Forbes cho biết bảng xếp hạng năm nay dựa “ít hơn vào những danh hiệu và vai trò truyền thống mà dựa nhiều hơn vào sự ảnh hưởng mang tính sáng tạo”.

 

Bà Obama đã “cho thế hệ các bé gái và phụ nữ trên khắp thế giới về một hình mẫu của vai trò đó”, tạp chí cho biết.

 

Năm ngoái, tạp chí Forbes xếp đệ nhất phu nhân da màu đầu tiên của nước Mỹ ở vị trí thứ 40, trong khi Thủ tướng Đức Merkel đứng ở vị trí dẫn dầu.

 

3 chủ tịch công ty lớn nằm trong top 10 phụ nữ quyền lực của Forbes. Bên cạnh Irene Rosenfeld, có Indra Nooyi, người đứng đầu PepsiCo và Gail Kelly, lãnh đạo ngân hàng Westpac của Australia.

 

10 phụ nữ quyền lực nhất thế giới do Forbes bình chọn:

 

1. Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama

2. Irene Rosenfeld

3. Oprah Winfrey

4. Thủ tướng Đức Angela Merkel

5. Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton.

6. Chủ tịch PepsiCo Indra Nooyi

7. Ca sĩ Lady Gaga

8. Lãnh đạo ngân hàng Westpac của Australia Gail Kelly

9. Ca sĩ Beyonce

10. Ngôi sao truyền hình Ellen Degeneres

Theo Dân Trí

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên