Đề phòng tội phạm ma túy len lỏi vào nhà nghỉ, khách sạn

Cập nhật: 01-11-2023 | 08:58:15

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, hiện nay tội phạm ma túy đang len lỏi vào các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự để hoạt động. Để ngăn ngừa tình trạng này, lực lượng công an (CA) phối hợp triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm kịp thời phát hiện, triệt xóa các “ổ” ma túy vừa manh nha hoạt động.


Một đối tượng thuê nhà nghỉ để tàng trữ ma túy bị Công an TP.Dĩ An phát hiện, bắt giữ

Tổ chức sinh nhật bằng “tiệc” ma túy

Theo báo cáo Ban Chỉ đạo 138 TP.Thuận An, trong năm 2022 và 9 tháng năm 2023, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng CA phát hiện 168 vụ, bắt giữ 371 đối tượng liên quan đến hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ hơn 59g heroin, 1.263,39g ma túy tổng hợp, 547,1625g ma túy đá, 220,1239g thuốc lắc, 35,8022g ketamine, 23 viên thuốc lắc cùng nhiều tang vật liên quan. Đáng chú ý là trong số các vụ việc này, có nhiều vụ được phát hiện ngay tại cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự.

Cụ thể qua công tác nghiệp vụ, khoảng 16 giờ ngày 28-9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy CA tỉnh và CA TP.Thuận An phát hiện, triệt xóa một tụ điểm sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng hát karaoke trên địa bàn khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao.

Được biết, vào thời điểm trên, Nguyễn Văn Vũ Linh (SN 1993, quê An Giang) tổ chức sinh nhật và liên hệ với Nguyễn Văn Tú (SN 1995, quê An Giang), là quản lý một quán karaoke trên địa bàn phường Thuận Giao, để đặt phòng hát và nhờ Tú mua ma túy. Sau đó, Linh và nhóm bạn khoảng 20 người đến phòng hát để tổ chức sinh nhật. Tại đây, cả nhóm cùng nhau sử dụng trái phép chất ma túy. Đến khoảng 23 giờ 30 phút cùng ngày, khi cả nhóm thanh toán tiền chuẩn bị ra về thì bị lực lượng CA kiểm tra, tạm giữ cùng tang vật liên quan. Qua test nhanh, CA phát hiện 15 thanh niên dương tính với chất ma túy. Làm việc với cơ quan CA, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tội phạm ma túy len lỏi vào nhà trọ

Trao đổi với P.V, lãnh đạo CA TP.Dĩ An cho biết thời gian qua, nhờ làm tốt công tác phòng ngừa mà CA địa phương đã kịp thời phát hiện, triệt xóa các “ổ” ma túy trong nhà nghỉ, khách sạn.

Cụ thể qua công tác quản lý địa bàn, CA phường Tân Đông Hiệp (TP.Dĩ An) đã bắt giữ Ngô Văn Thành (SN 1972, quê Đồng Nai), Hoàng Hữu Tỉnh (SN 1995, quê Tây Ninh) và Lê Như Phước Linh (SN 1995, ngụ, TX.Bến Cát) do liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy. Từ lời khai của 3 người này, CA phường Tân Đông Hiệp phối hợp với CA TP.Dĩ An tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Hồ Văn Hảo (SN 1997) và Nguyễn Thị Nhí (SN 1994, cùng quê Cà Mau) tại KP.Chiêu Liêu, phường Tân Đông Hiệp. Tại đây, lực lượng CA phát hiện nhiều bịch ma túy.

Mở rộng điều tra, lực lượng CA đột kích vào căn nhà không số thuộc tổ 31, KP.Chiêu Liêu do Hồ Vũ Luân (SN 2000, quê Cà Mau) thuê trọ. Tại đây, CA thu giữ 10 tép ma túy “đá”, 1 khẩu súng dạng súng rulo và 4 viên đạn.

Cùng thời điểm này, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng CA phường Tân Đông Hiệp đã phát hiện Kha Văn Mai (SN 1989 quê Nghệ An) tàng trữ 5 bịch ma túy. Qua khai thác nhanh, đối tượng đã khai nhận số ma túy trên được một người tên Mau giao cho Mai đi bán tại khu phố Chiêu Liêu. Từ những thông tin này, CA TP.Dĩ An phối hợp với CA địa phương kiểm tra nơi ở của Mau tại nhà nghỉ Ánh Ngọc (phường An Phú, TP.Thuận An) và phát hiện Lương Văn Mau (SN 1986, quê Nghệ An) và Nguyễn Quốc Thái (SN 1980, quê Hải Dương) đang phân ma túy ra thành nhiều bịch nhỏ với tổng trọng lượng khoảng 100g.

Trong 9 tháng năm nay, lực lượng CA toàn tỉnh đã phát hiện 441 vụ, 895 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng, vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ hơn 19kg ma túy các loại, 7 khẩu súng, 18 viên đạn và nhiều vật chứng khác có liên quan.

Đến nay, cơ quan CA đã khởi tố 437 vụ, với 758 đối tượng; xử phạt hành chính 9 vụ với 152 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. CA các địa phương tiếp tục công tác lập hồ sơ đưa đối tượng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, góp phần kéo giảm nguồn phát sinh tội phạm do các đối tượng nghiện ma túy gây nên.

THANH QUANG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên