Đến năm 2015 Bình Dương sẽ đạt chuẩn quốc gia phổ cập trung học

Cập nhật: 14-11-2010 | 00:00:00

UBND tỉnh vừa phê duyệt đề án phổ cập giáo dục bậc trung học giai đoạn 2011-2015. Phổ cập bậc trung học nhằm nâng cao dân trí, bảo đảm hầu hết công dân trên địa bàn tính đến hết 21 tuổi đều đạt được trình độ học vấn trung học (THPT, bổ túc THPT, trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề 3 năm trở lên). Qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; thực hiện hội nhập giáo dục khu vực và thế giới.

Theo mục tiêu đã đề ra, bảo đảm học sinh tốt nghiệp THCS hai hệ hàng năm có 70% vào các trường THPT, 30% vào các trung tâm giáo dục thường xuyên, trường trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề. Phấn đấu đến năm 2015 toàn tỉnh có ít nhất 86/91 xã, phường, thị trấn và 7/7 huyện, thị đạt chuẩn phổ cập bậc trung học. Tỉnh đạt chuẩn quốc gia phổ cập bậc trung học. Từ năm 2007 tỉnh đã triển khai thực hiện phổ cập giáo dục bậc trung học. Kết quả đến nay có 48/89 xã, phường, thị trấn, 3/7 huyện, thị đạt chuẩn về công tác này.

H.THÁI

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên
X