Đi công tác trong ngày, công tác phí không quá 100 ngàn đồng

Cập nhật: 22-12-2010 | 00:00:00
HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết về chế độ công tác phí trong nước, chế độ chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập để áp dụng trong năm 2011. Trong đó, đối tượng cán bộ, công chức không có tiêu chuẩn được bố trí xe ô tô khi đi công tác, nhưng nếu đi công tác cách trụ sở cơ quan từ 10km trở lên (đối với khu vực vùng cao, hải đảo, miền núi khó khăn, vùng sâu) và từ 15km trở lên (đối với vùng còn lại) mà tự túc bằng phương tiện cá nhân thì được thanh toán theo số km thực đi nhân với đơn giá khoán (bao gồm tiền nhiên liệu và khấu hao xe). Cụ thể, trường hợp đi công tác về trong ngày từ 11km đến dưới 20km, mức chi không quá 50.000 đồng/ngày; từ 20km trở lên, mức chi không quá 100.000 đồng/ngày. Trường hợp đi công tác nhưng ở lại nơi công tác từ 11km đến dưới 20km, mức chi không quá 100.000 đồng/ngày; từ 20km trở lên, mức chi không quá 150.000 đồng/ngày. Riêng trường hợp đi công tác ở Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng và các thành phố là đô thị loại I thuộc tỉnh có mức chi tối đa không quá 180.000 đồng/ngày. Cán bộ, công chức ở đất liền được cử đi công tác làm nhiệm vụ trên biển, đảo thì được hưởng mức phụ cấp lưu trú tối đa là 200.000 đồng/người/ngày...TRUNG ĐỒNG
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên