Ông Hồ Văn Cảnh, Chủ tịch UBND huyện miền núi Tây Trà
cho biết: “Do mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua, huyện đã chỉ đạo 7 xã:
Trà Thanh, Trà Khê, Trà Phong, Trà Nham, Trà Quân, Trà Xinh di dời khẩn
cấp 188 hộ dân với gần 900 nhân khẩu ra khỏi 20 điểm nguy cơ sạt lở núi
đến nơi an toàn”. Trước mắt, huyện hỗ trợ bạt cho mỗi hộ dân để dựng
lều tạm và 13 kg gạo ăn trong những ngày mưa gió. Ngoài ra, các xã còn
huy động lực lượng giúp dân dựng lều tạm, xuất kho gạo dự trữ hỗ trợ
thêm.
![](https://baobinhduong.vn/image/news/2010/20101107/fckimage/6761.1404042408.jpg)
Mưa lớn kéo dài nhiều tuyến đường tại các huyện miền núi Quảng Ngãi gây sạt lở nghiêm trọng.Tại
huyện Tây Trà, mưa lớn làm đoạn Eo Tà Mỏ thuộc xã Trà Thanh nằm trên
tuyến đường sông Trường đi Dung Quất, bị sạt lở nặng gây ách tắc giao
thông. Tuyến đường Di Lăng - Trà Trung cũng bị sạt lở ở khu vực thôn
Bắc Nguyên, xã Trà Thọ, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó
khăn. Ông Hồ Văn Thế,
Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng cũng cho biết, mưa lớn gây sạt lở núi tại
các xã: Trà Lâm, Trà Sơn, Trà Giang, Trà Tân và Trà Hiệp, đe dọa cuộc
sống của 147 hộ với gần 720 nhân khẩu. Để đảm bảo an toàn tính mạng của
người dân vùng sạt lở núi, huyện đã trích kinh phí 100 triệu đồng cộng
với số bạt do tỉnh cấp cho mỗi nhà một tấm rộng 60 m2, làm 147 nhà bạt
để di dời dân đến. Trong khi đó, tại hai xã Phổ Thạnh và Phổ
Châu, huyện Đức Phổ, chính quyền địa phương đã di dời khẩn cấp 41 hộ
dân vùng trũng, nước lũ chảy xiết ở xen ghép với các hộ dân vùng cao an
toàn. Nước lũ từ thượng nguồn đổ về dữ dội khiến hàng trăm hộ dân ở hai
xã này bị ngập sâu trong nước từ 0,5 đến 1 mét, cuốn trôi nhiều gia
súc, gia cầm, hồ nuôi tôm và cá. Ngoài ra, nước lũ kết hợp với triều
cường dâng cao đã nhấn chìm, cuốn trôi hơn 300 tấn muối của diêm dân
tại các kho chứa ở thôn Long Thạnh 1 và Tân Diêm. Trước những
diễn biến phức tạp của áp thấp nhiệt đới sóng to, gió lớn, hơn 20.000
người dân ở huyện đảo Lý Sơn đã bị cô lập suốt 10 ngày qua, rơi vào
tình thế cạn kiệt lương thực. Ông Võ Xuân Huyện, Bí thư huyện đảo Lý
Sơn lo lắng: “Biển động, sóng giật cấp 8, cấp 9 nên suốt nhiều ngày
qua, huyện đảo hoàn toàn cô lập với đất liền. Nếu trong 4 ngày tới,
sóng lớn còn kéo dài, huyện sẽ cầu cứu tỉnh kiến nghị Trung ương điều
động trực thăng để chở lương thực ra tiếp tế cho người dân đảo”. Theo VNE