Di tích Lịch sử - Văn hóa hay cơ sở của trường Đại học Bình Dương?
Thứ ba, ngày 04/05/2010
Theo dõi Báo Bình Dương trên

Ngôi nhà cổ của ông Trần Văn Hổ (còn gọi Đốc Phủ Đẩu) tọa lạc ở số 18 Bạch Đằng, phường Phú Cường, Thị xã Thủ Dầu Một đã được cấp bằng công nhận là Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp quốc gia từ năm 1993. Đây là một trong những di tích nhà cổ có giá trị cao về mặt kiến trúc nghệ thuật, thể hiện sự phát triển về đời sống của cư dân người Việt trên đất Bình Dương, được xây dựng cách nay hơn 100 năm.
Đọc tấm bảng này ngay trước cổng vào di tích, khách tham quan thường thắc mắc, không biết đây là di tích hay là cơ sở của trường đại học Bình Dương?
Trong thời gian qua, ngành văn hóa đã mở cửa di tích để phục vụ nhu cầu tham quan, tìm hiểu của du khách trong và ngoài tỉnh. Đây là điều đáng mừng, là điều kiện để ngành văn hóa quảng bá, phát triển tiềm năng du lịch của di tích. Nhiều khách tham quan đến đây tham quan đều tỏ ra rất tâm đắc trước những giá trị nghệ thuật mà di tích này còn lưu giữ được đến ngày hôm nay.