Dịch COVID-19 sáng 5/8: Hơn 180 triệu ca mắc đã khỏi bệnh

Cập nhật: 05-08-2021 | 09:27:29

Người dân xếp hàng chờ tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Barcelona, Tây Ban Nha. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8h ngày 5/8 (giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận 200.933.145 ca mắc COVID-19 và 4.268.955 ca tử vong. Tổng số ca được điều trị khỏi đến nay là hơn 180,8 triệu ca.

Mỹ vẫn là quốc gia chịu tác động mạnh nhất của dịch bệnh, với 36.176.445 ca mắc và 631.299 ca tử vong, tiếp đó là Ấn Độ với 31.810.782 ca mắc và 426.321ca tử vong; Brazil với 20.026.533 và 559.715 ca tử vong.

Dịch bệnh trên thế giới đang diễn biến phức tạp do biến thể Delta lây lan trên diện rộng.

Theo số liệu của Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ, biến thể Delta chiếm tới khỏang 93,4% số ca mắc mới COVID-19 ở nước này trong hai tuần cuối của tháng 7.

Con số này thậm chí còn cao hơn ở nhiều vùng ở nước này. Ví dụ như ở nhiều bang ở vùng Tây Trung nước này như Iowa, Kansas, Missouri và Nebraska, biến thể Delta chiếm hơn 98% trong số các ca bệnh tại đây.

Con số này cho thấy mức độ lây lan của biến thể Delta tăng mạnh trong hai tháng qua. Trước đó, biến thể Delta ước tính chiếm khoảng 3% trong tổng số các ca bệnh trong hai tuần kết thúc vào ngày 22/5.

Trong khi đó, ở khu vực Mỹ Latinh, Tổ chức Y tế liên Mỹ (PAHO) cho biết biến thể Delta hiện đã xuất hiện tại 22 quốc gia châu Mỹ, trong đó có 10 quốc gia và vùng lãnh thổ ở Caribe.

Giám đốc PAHO Carissa Etienne báo động con số tử vong do COVID-19 tại lục địa châu Mỹ gần đây đã vượt quá 2 triệu người, trong đó Mỹ Latinh và Caribe chiếm hơn 1,5 triệu ca.

PAHO đã yêu cầu tài trợ “khẩn cấp” thêm vaccine ngừa COVID-19 thông qua tài trợ hoặc mua trực tiếp cho các khu vực này và vùng Caribe, nơi các ca nhiễm bệnh đang tiếp tục gia tăng trong khi chỉ có 18% dân số của khu vực này được tiêm phòng đầy đủ.

Giám đốc PAHO cũng hoan nghênh đề nghị mới đây của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) về việc hoãn tiêm vaccine liều thứ 3 trên toàn cầu, để có đủ vaccine tiêm chủng cho ít nhất 10% dân số của mỗi quốc gia.

Bà Etienne cảnh báo rằng khu vực này “không thể hạ thấp cảnh giác” trước sự lây lan nhanh chóng của loại biến thể được cho là nguyên nhân chính đang gây ra làn sóng lây nhiễm mới tại nhiều nước trong khu vực này.

Theo số liệu của WHO, Mỹ Latinh và Caribe, khu vực chịu tác động nặng nề nhất do dịch COVID-19 trên thế giới, tới nay đã ghi nhận trên 41 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có khoảng 1,5 triệu ca tử vong.

Trong khi đó, Argentina thông báo những người đã được tiêm phòng COVID-19 mũi thứ nhất bằng vaccine Sputnik V có thể sẽ được hoàn tất quy trình tiêm chủng mũi thứ 2 bằng các loại vaccine của hãng AstraZeneca hoặc Moderna.

Chính sách tiêm phối hợp các loại vaccine ngừa COVID-19 khác nhau sẽ được thực hiện trên tinh thần tự nguyện, song các cơ quan y tế Argentina sẽ ưu tiên cho những trường hợp đã tiêm mũi thứ nhất lâu hơn, cũng như những người trên 50 tuổi có nhiều yếu tố nguy cơ.

Ngoài ra, Argentina cũng đang quan tâm tới một nghiên cứu khác của Anh trong việc phối hợp 2 mũi tiêm giữa 2 loại vaccine của AstraZeneca và Moderna.

Tại khu vực Bắc Phi, Chính phủ Algeria đã quyết định gia hạn lệnh giới nghiêm từng phần, đối với 37 tỉnh thành thêm 10 ngày, kể từ 5/8.

Theo quyết định này, Algeria đã gia tăng giới nghiêm thêm 2 tỉnh thành, so với 35/58 tỉnh thành được áp đặt kể từ ngày 26/7. Lệnh giới nghiêm này được áp dụng từ 20h hôm trước đến 6h giờ sáng hôm sau.

Bên cạnh đó, nhiều biện pháp ngăn ngừa khác cũng được gia hạn bao gồm đóng cửa các bãi biển và địa điểm giải trí, các quán cà phê và nhà hàng chỉ bán mang đi, hoạt động vận chuyển hành khách vẫn bị đình chỉ trong các ngày cuối tuần...

Kể từ đầu tháng 7/2021, Algeria đã chứng kiến sự gia tăng số ca mắc COVID-19, đặc biệt do sự lây lan của biến thể Delta.

Trước tình hình này, ngày 26/7, Algeria đã quyết định tăng cường các biện pháp ngăn ngừa, trong đó bao gồm lệnh giới nghiêm từng phần đối với 35 tỉnh thành.

Theo báo cáo chính thức mới nhất của Bộ Y tế Algeria, nước này đã ghi nhận thêm 1.495 ca mắc COVID-19 và thêm 34 ca tử vong trong vòng 24 giờ qua. Cho đến nay, Algeria đã ghi nhận tổng cộng 176.724 ca mắc COVID-19 và 4.404 ca tử vong, trong khi đó 118.409 người đã hồi phục./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết
Tags
COVID-19

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên