Diện mạo đô thị ngày một khang trang, hiện đại

Cập nhật: 25-05-2023 | 07:46:56

Xác định việc cải tạo, chỉnh trang nhằm thay đổi diện mạo của một đô thị trung tâm trực thuộc tỉnh, giai đoạn 2021-2025 TP.Thủ Dầu Một chú trọng thực hiện, từng bước hiện thực hóa các mục tiêu. Đến nay, thành phố đã đạt được một số kết quả nhất định, góp phần quan trọng trong phát triển đô thị tại địa phương.

 

Các khu dân cư mới hình thành, góp phần cho đô thị Thủ Dầu Một ngày càng khang trang. Trong ảnh: Một góc khu dân cư Phúc Đạt, phường Hiệp Thành

 Tạo điểm nhấn

Thời gian qua, TP.Thủ Dầu Một đã xây dựng một số công trình kiến trúc tiêu biểu, các không gian công cộng, tạo điểm nhấn đô thị. Những công trình có thể kể đến như Trung tâm Triển lãm WTC thành phố mới Bình Dương, khu thương mại Hikari, Sora Gardens thuộc phường Hòa Phú. Ngoài ra, thành phố rà soát, lập quy hoạch chi tiết công viên Thủ Dầu Một bao gồm công viên hiện hữu, Nhà văn hóa Thiếu nhi tỉnh, Bảo tàng tỉnh, các trường học... thành quần thể các công trình công viên, bảo tàng, thư viện, cung văn hóa thiếu nhi. Đồng thời, dự án công viên giao lộ Cách Mạng Tháng Tám - Ngô Quyền tại phường Phú Cường đang được xây dựng. Bên cạnh đó, thành phố hiện đang triển khai công tác phát triển hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ giữa xây dựng mới và chỉnh trang đô thị hiện hữu, cải thiện môi trường sống đô thị qua việc đầu tư hoàn thành 115/120 công viên trên địa bàn thành phố.

Thành phố cũng đã triển khai lập quy hoạch chung thành phố, quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phủ kín 14/14 phường. Hiện thành phố đã có 83 đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư, đô thị đã được phê duyệt và các quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại các khu vực chỉnh trang, phát triển đô thị đang trong quá trình lập quy hoạch, như: Khu vực Thư viện tỉnh, khu vực trụ sở Thành ủy (cũ), cảng Bà Lụa… Thành phố tạo mọi điều kiện, tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư, thi công, thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ để giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án xây dựng mới và chỉnh trang đô thị.

Bà Nguyễn Thu Cúc, Chủ tịch UBND thành phố cho biết: “Thời gian qua, công tác cải tạo chỉnh trang đô thị được các ngành tích cực phối hợp thực hiện hiệu quả, kịp thời đôn đốc, nhắc nhở việc triển khai các công trình, dự án, đồ án… Nhiều công trình văn hóa, sân chơi cộng đồng được hình thành, tạo nhiều mảng không gian xanh đô thị, đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí, luyện tập thể dục thể thao của người dân, góp phần nâng cao chất lượng sống, tạo được hiệu ứng tốt đối với công tác xây dựng đô thị trong tỉnh”.

Chung tay xây dựng

Cùng với việc cải tạo chỉnh trang, thành phố còn tập trung công tác lập lại trật tự đô thị - trật tự xây dựng trên toàn địa bàn. Cụ thể, nhiều tuyến đường như Đoàn Trần Nghiệp, Yersin, đại lộ Bình Dương, Phạm Ngọc Thạch, Trần Văn Ơn… đã lập lại trật tự, tháo dỡ phần vi phạm, tình trạng cơi nới, quảng cáo rao vặt, kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, lòng đường được xửlý, chấn chỉnh kịp thời.

Thành phố đã đưa vào khai thác phố đi bộ, chợ đêm trên đường Bạch Đằng nối dài, sắp xếp trật tự mua bán trên các tuyến đường xung quanh chợ Thủ Dầu Một. Phối hợp với ngành chức năng nghiên cứu dự báo nhu cầu bãi đỗ xe công cộng, đề xuất các giải pháp quy hoạch, chính sách đầu tư và mô hình quản lý khai thác hệ thống bãi đỗ xe công cộng tại khu vực trung tâm đô thị Thủ Dầu Một. Hiện thành phố đang triển khai thực hiện đầu tư Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh thành phố Thủ Dầu Một và tiếp tục triển khai lập kế hoạch thực hiện giám sát giao thông, an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

Không chỉ thực hiện tốt các mục tiêu kế hoạch về kinh tế, đô thị, cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị” cũng được 14 phường trên địa bàn thành phố triển khai có hiệu quả. Điển hình, diện mạo phường Phú Mỹ đã và đang có những thay đổi rất nhanh chóng. Thể hiện rõ nhất là những tuyến đường giao thông được nhựa hóa, đầu tư hệ thống thoát nước, công viên, hoa viên làm nơi vui chơi giải trí của người dân ngày càng đẹp hơn. Đặc biệt phường còn có mô hình công viên sách, công viên cà phê sáng - trao đổi với nhân dân… tạo thêm không gian giao lưu văn hóa.

Sự đổi mới cả chất lẫn lượng trong phát triển khiến nhiều người dân trên địa bàn phường rất phấn khởi. Ông Đinh Đức Đại, ngụ đường DX037 khu phố 4, phường Phú Mỹ chia sẻ: “Vài năm trước nhắc đến Phú Mỹ là nghe còn “quê mùa” lắm nhưng nay khang trang hẳn. Đường nhựa, đèn đường sáng choang, đặc biệt các tuyến đường còn được trồng cây xanh trang trí đẹp mắt, không gian sống rất an ninh, trong lành”.

Bà Nguyễn Thu Cúc, Chủ tịch UBND thành phố cho biết: “Phát huy vai trò, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân địa phương trong công tác chỉnh trang, phát triển đô thị, thời gian qua thành phố đã tập trung lãnh đạo các cơ quan, ban ngành tăng cường tuyên truyền vận động giải thích chủ trương, chính sách đến các tầng lớp nhân dân và từng hộ gia đình, tạo sự đồng thuận xã hội cao. Kết quả, 3 năm triển khai thực hiện Chương trình số 13 của Ban Thường vụ Thành ủy, bước đầu diện mạo của thành phố ngày càng khang trang, hiện đại, góp phần quan trọng phát triển đô thị Thủ Dầu Một theo hướng tăng trưởng xanh, thông minh, nâng cao chất lượng môi trường sống, cảnh quan đô thị”.

 Bà Nguyễn Thu Cúc, Chủ tịch UBND TP.Thủ Dầu Một: Bên cạnh các khu dân cư, khu đô thị, hệ thống thương mại, dịch vụ ngày càng phát triển, hoàn thiện, nhiều công viên, hoa viên, khu vui chơi được xây dựng trong thời gian qua đã tạo ra nhiều mảng không gian xanh đô thị, đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí, rèn luyện sức khỏe của người dân, góp phần nâng cao chất lượng sống. Trong thời gian tới thành phố tập trung chỉ đạo, huy động các nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện điều chỉnh tổng quy hoạch chung ở đô thị Thủ Dầu Một; tập trung đầu tư thực hiện cải tạo, chỉnh trang đô thị hiện hữu gắn với xây dựng và phát triển đô thị mới theo quy hoạch. Đồng thời, ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác nâng cấp và quản lý hệ thống chiếu sáng đô thị, khuyến khích các hộ dân sử dụng năng lượng sạch hướng tới một đô thị tăng trưởng xanh.

 THANH HỒNG - CHÂU TIẾN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên