Điện mừng nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Cập nhật: 05-02-2020 | 06:38:22

Chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020), Ban Chấp hành Trung ương và lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục nhận được điện chúc mừng của lãnh đạo các nước, các chính đảng trên thế giới, trong đó có:

Tổng thống nước Cộng hòa Belarus, Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản, Đảng Cộng sản Pháp, Đảng Nước Nga Công bằng, Đảng Cộng sản Mỹ, Đảng Công lý và Phát triển Thổ Nhĩ Kỳ, Đảng Lao động Bỉ, Đảng Cộng sản Canada Marxist Leninist, Đảng Cộng sản Bồ Đào Nha, Đảng Cộng sản Hy Lạp, Đảng Cộng sản Anh, Đảng Cộng sản Síp, Đảng Cộng sản Na Uy, Đảng Cộng sản Albania, Đảng Cộng sản Nam Tư mới, Đảng Pheu Thai, Đảng Công nhân Tunisia, Đảng Hàn Quốc Tự do, Đảng Liên minh Nhân dân Xã hội Chủ nghĩa Ai Cập, Đảng Mặt trận Rộng rãi Uruguay, Đảng Những người yêu nước Dân chủ Thống nhất - Tunisia...

Trong thư gửi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống Cộng hòa Belarus khẳng định sự phát triển bền vững và thành công trong các lĩnh vực kinh tế và xã hội đã phản ánh sự lãnh đạo hiệu quả của Đảng Cộng sản Việt Nam vì lợi ích của nhân dân Việt Nam; tin tưởng vững chắc rằng, uy tín chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam ở trong nước và trên thế giới sẽ tiếp tục mang lại sự thịnh vượng cho đất nước.

Thư chúc mừng của Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản Nikai Toshihiro bày tỏ sự tôn trọng đối với chặng đường lịch sử 90 năm hào hùng của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời tin tưởng tình cảm đoàn kết mà Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản và Đảng Cộng sản Việt Nam đã dày công vun đắp sẽ tiếp tục được củng cố vững chắc.

Điện mừng của Đảng Cộng sản Pháp chúc mừng cuộc chiến đấu oanh liệt của dân tộc Việt Nam và nhấn mạnh hai đảng sẽ tiếp tục đoàn kết khăng khít với mối quan hệ lịch sử được hình thành từ cuộc chiến đấu chống thực dân với vai trò cốt yếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong điện mừng, lãnh đạo Đảng Cộng sản Hy Lạp khẳng định: “Chiến thắng đầy tự hào của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành nguồn cảm hứng cho hàng triệu người dân bị áp bức ở khắp nơi trên thế giới.”

Đảng Cộng sản Canada Marxist Leninist cho rằng: “Uy tín và vị thế cao của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trên trường quốc tế đã phản ánh sức mạnh và sự trưởng thành về lý tưởng, chính trị và tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam.”

Điện mừng của Đảng Cộng sản Anh có đoạn: “Sự phát triển ngày nay của nền kinh tế Việt Nam theo định hướng xã hội chủ nghĩa là một tấm gương quan trọng cho thấy khả năng đoàn kết nhân dân, dưới lá cờ chủ nghĩa cộng sản, để bảo đảm sự chuyển đổi về kinh tế và xã hội, cho dù phải chịu nhiều thiệt hại do những năm tháng chiến tranh và tàn phá.”

Trong thông điệp chúc mừng tới Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Cộng sản Síp nhấn mạnh: “Cuộc kháng chiến anh dũng của nhân dân Việt Nam đã thúc đẩy tinh thần đoàn kết và các phong trào phản chiến trên thế giới. Sự lãnh đạo và sự giản dị của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tạo nên một di sản không phai mờ cho tất cả những người cộng sản cả về lý luận và thực tiễn.”

Điện mừng của Đảng Cộng sản Bồ Đào Nha có đoạn: “Trong suốt 90 năm lịch sử, Đảng Cộng sản Việt Nam đã giữ vai trò cách mạng tiên phong của dân tộc, giành được sự đoàn kết, sự công nhận và lòng ngưỡng mộ của các lực lượng cách mạng và tiến bộ trên toàn thế giới.”

Trong thư chúc mừng Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Javier Miranda, Chủ tịch Đảng Mặt trận Rộng rãi Uruguay bày tỏ tin tưởng: “Việt Nam tiếp tục là niềm hy vọng cho các dân tộc trên thế giới, nhất là đối với những người đang đấu tranh không biết mệt mỏi vì hòa bình, chủ quyền, công bằng xã hội và phát triển”./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên