Điện thương phẩm năm 2010 lên tới 5,220 tỷ kWh

Cập nhật: 27-11-2010 | 00:00:00

Đây là con số được ông Nguyễn Thành Duy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Nam cho biết tại buổi đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch phát triển điện của Bình Dương giai đoạn 2006-2010 vừa qua.

Ông Duy cho biết, sản lượng điện thương phẩm của Bình Dương chiếm tỷ lệ cao trong tổng sản lượng điện do đơn vị này cung cấp. Tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm bình quân của Bình Dương trong giai đoạn 2006-2010 đạt 16,8%; đặc biệt, trong năm 2007, tốc độ tăng trưởng lên tới 28,5%. Nếu tính riêng điện thương phẩm dùng cho công nghiệp - xây dựng, tốc độ tăng trưởng còn cao hơn, bình quân cả giai đoạn tăng 18% và năm 2007 tốc độ tăng trưởng lên tới 32,1%. Theo Tổng Công ty Điện lực miền Nam, tổng sản lượng điện thương phẩm của Bình Dương giai đoạn 2006-2010 đã tăng 1,86 lần, từ 2,807 tỷ kWh năm 2006 lên tới 5,220 tỷ kWh năm 2010; trong đó điện thương phẩm cho công nghiệp - xây dựng chiếm tới 82% tổng sản lượng.

THÀNH SƠN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên