Đô thị xanh, trách nhiệm xanh

Thứ sáu, ngày 23/05/2025
Theo dõi Báo Bình Dương trên

TP.Thủ Dầu Một là đô thị trung tâm của Bình Dương, có vai trò và ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong sự phát triển của tỉnh. Thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền thành phố luôn có những chương trình, đề án gắn với xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị trên địa bàn, hướng tới mục tiêu vì một thành phố xanh, thành phố công viên, một đô thị đáng sống, người dân văn minh, nghĩa tình.

TP.Thủ Dầu Một tiếp nhận cây xanh doanh nghiệp, người dân ủng hộ

Trong gần 10 năm qua, TP.Thủ Dầu Một đã đầu tư xây dựng mới 145 công viên, hoa viên, với nhiều loại cây xanh được trồng, chăm sóc tươi tốt. Cùng với đó, Phố đi bộ Bạch Đằng được đưa vào khai thác hiệu quả, tạo nên bộ mặt đô thị thành phố thay đổi rõ nét. Thành phố đã và đang nỗ lực hết sức cho mục tiêu xây dựng và phát triển đô thị Thủ Dầu Một ngày càng văn minh, hiện đại, đô thị xanh - thân thiện môi trường. Đây là niềm vui, niềm tự hào của thành phố khi luôn xác định người dân là chủ thể chính, được tận hưởng các tiện ích công cộng của địa phương. Đây cũng chính là nền tảng để thành phố tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, nâng cao hơn nữa nhận thức của người dân về vai trò của cây xanh trong việc cân bằng sinh thái, làm đẹp môi trường sống và giữ gìn không khí trong lành.

TP.Thủ Dầu Một đã và đang tích cực tuyên truyền, vận động sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở, từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động trong các cơ quan, đơn vị gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện trồng và chăm sóc cây xanh để tạo sức lan tỏa đến các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, trường học, tôn giáo… trên địa bàn hưởng ứng thực hiện. Cùng với đó, thành phố vận động các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân hưởng ứng xã hội hóa việc cung cấp cây trồng, điểm nhấn là thành phố triển khai mô hình “Điểm tiếp nhận cây trồng online”. Điều quan trọng nữa, thành phố xác định sau khi trồng cần tổ chức chăm sóc, duy trì để cây xanh phát triển, góp phần làm đẹp thành phố, bảo vệ môi trường sống.

Trên thực tế, xây dựng một đô thị văn minh, một cộng đồng văn minh là nỗ lực không chỉ tính bằng năm, tháng hay một nhiệm kỳ. Kinh nghiệm từ các đô thị lớn trên thế giới cho thấy, đây là một chặng đường dài, một hành trình được tính bằng thập niên, bằng thế kỷ, mà trong đó ý thức cùng với lối sống người dân chính là chủ thể quyết định một chủ trương đúng, hợp lòng dân, trực tiếp tác động đến môi trường sống ngay lập tức có sự lan tỏa mạnh mẽ. Từ nhận thức đó, TP.Thủ Dầu Một đã và đang có những kế hoạch cụ thể trong việc cải tạo đô thị cũ, tận dụng quỹ đất công để trồng cây xanh, bố trí sắp xếp lại các công trình công ích, mở rộng thêm nhiều công viên, hoa viên, tăng thêm mảng xanh; tuyên truyền lối sống xanh, thân thiện môi trường, gắn với xây dựng hình ảnh và con người đất Thủ văn minh, nghĩa tình. Tất cả vì mục tiêu chung tay xây dựng TP.Thủ Dầu Một ngày càng phát triển tốt đẹp hơn. 

Với các cấp, các ngành của TP.Thủ Dầu Một, điều đáng mừng là Cuộc vận động phủ xanh đô thị và hướng đến xây dựng “Thành phố xanh - Thân thiện” nhận được sự đồng tình, hưởng ứng rất tích cực của cán bộ, đảng viên, các đơn vị, doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân. Tin tưởng rằng, Cuộc vận động phủ xanh đô thị và hướng đến xây dựng “Thành phố xanh - Thân thiện” tiếp tục lan tỏa sâu rộng, góp phần giữ gìn hệ sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

 Mới đây, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố đã tiếp nhận gần 5.000 cây bằng lăng tím, giáng hương, sao dầu, lim xẹt do Công ty Crystal Elegance Textiles Việt Nam (CET VN) trao tặng. Việc ủng hộ cây xanh cho thành phố thể hiện ý thức trách nhiệm của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong việc bảo vệ môi trường, cùng địa phương thực hiện tốt công tác trồng và chăm sóc cây xanh bằng những việc làm, hành động cụ thể, thiết thực.

TIỂU MY