Đoàn công tác của Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ TX.Bến Cát và kiểm tra thực tế tình hình chống dịch

Cập nhật: 26-11-2021 | 17:31:00

(BDO) Sáng 26-11, ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Nguyễn Văn Lộc, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; bà Nguyễn Minh Thủy, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở, ngành đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ TX.Bến Cát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

 Đoàn công tác Tỉnh ủy kiểm tra thực tế tại Trạm Y tế lưu động phường Mỹ Phước

Mặc dù trong năm 2021, tình hình kinh tế - xã hội của Bến Cát bị ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19, các hoạt động sản xuất - kinh doanh ở địa phương tạm ngừng trong một thời gian nhưng kinh tế - xã hội của thị xã vẫn tiếp tục phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tuy nhiên, với sự nỗ lực và quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân trên địa bàn, toàn Đảng bộ đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng, chủ yếu đã đề ra, trong đó có nhiều chỉ tiêu tăng so với cùng kỳ năm 2020…

 Đoàn công tác Tỉnh ủy trao máy SPO2 cho Trạm Y tế lưu động phường Mỹ Phước và tặng thùng khẩu trang cho Tổ Covid-19 cộng đồng

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Lợi ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của TX.Bến Cát trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu so với kế hoạch cũng như trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Ông Nguyễn Văn Lợi đề nghị thị xã tiếp tục rà lại các chỉ tiêu nào chưa đạt thì tiếp tục hoàn thành tốt, đặc biệt là thu ngân sách và giải ngân trong vốn đầu tư công. Đồng thời, tiếp thu các ý kiến của các sở, ngành đóng góp  để tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ trong năm 2022. Thị xã tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn, quan tâm F0 điều trị tại nhà, hạn chế tối đa tử vong. Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý thị xã thu hút đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp sạch, công nghiệp cao; phát triển nông nghiệp công nghệ cao kết hợp với phát triển du lịch sinh thái. Mặt khác, thích ứng linh hoạt an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới để khôi phục sản xuất - kinh doanh phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm công tác an sinh xã hội…

 Đoàn công tác Tỉnh ủy kiểm tra việc cách ly và tặng quà cho F0 điều trị tại nhà trên địa bàn phường Mỹ Phước

Sau buổi làm việc, Đoàn công tác của Tỉnh ủy đã đi kiểm tra thực tế tại Trạm Y tế lưu động phường Mỹ Phước; kiểm tra việc cách ly và điều trị F0 tại nhà ở khu phố 4, phường Mỹ Phước. Trước đây, khu phố này thuộc vùng đỏ đậm đặc, nay cuộc sống đã trở lại bình thường mới, người dân nơi đây rất phấn khởi, vui mừng. Qua buổi kiểm tra, ông Nguyễn Văn Lợi đánh giá cao công tác hỗ trợ điều trị F0 tại nhà của Tổ Covid-19 cộng đồng; đồng thời đề nghị thị xã tiếp tục phát huy, tăng cường Tổ Covid-19 cộng đồng để chăm sóc tốt cho các F0 điều trị tại nhà. Dịp này, đoàn công tác cũng trao tặng 20 máy SPO2 cho trạm y tế lưu động phường Mỹ Phước; tặng thùng khẩu trang cho Tổ Covid-19 cộng đồng và tặng quà cho F0 điều trị tại nhà trên địa bàn phường Mỹ Phước.

Thoại Phương

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên