Đoàn công tác tỉnh Bình Dương xúc tiến đầu tư tại Úc

Cập nhật: 25-03-2024 | 16:20:48

(BDO) Chiều 25-3, đoàn công tác của UBND tỉnh do ông Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã tham dự hội thảo xúc tiến đầu tư tại TP.Sydney, Úc. 

Dự hội thảo có ông Nguyễn Đăng Thắng, Tổng lãnh sự Việt Nam tại bang New South Wales, Nam Úc và Queensland; ông David Harding, Giám Đốc Điều hành, Phòng Doanh nghiệp bang New South Wale; Bà Karla Lampe, Giám đốc phát triển thị trường và Kết nối Quốc tế, Ban Đầu tư bang New South Wale...


Ông Nguyễn Lộc Hà tặng quà lưu niệm ông Dean Kirkwood - Tổng Giám đốc Kết nối công nghiệp tài nguyên, TP.Mackay, Queensland, Úc 

Tại hội thảo, ông Nguyễn Lộc Hà đã giới thiệu về vị trí địa lý và những lợi thế của tỉnh Bình Dương cũng như tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh trong thời gian qua; công tác quy hoạch cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, giao thông kết nối; thu hút đầu tư nước ngoài (FDI); quan hệ hợp tác song phương và đa phương với các địa phương nước ngoài và các tổ chức quốc tế...

Bình Dương hiện đứng thứ 3 trong cả nước về thu hút vốn FDI, sau Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh. Trong đó, Úc hiện đứng thứ 20 về tổng số vốn đầu tư với 29 dự án, tổng số vốn là 132 triệu đô la Mỹ.  



Đoàn công tác của UBND tỉnh xúc tiến đầu tư tại Úc 

Với tiềm năng và cơ hội phát triển của Bình Dương, ông Nguyễn Lộc Hà kêu gọi các doanh nghiệp Úc đầu tư vào những lĩnh vực mà tỉnh Bình Dương đang quan tâm như: các ngành công nghiệp kỹ thuật cao, công nghiệp phụ trợ, công nghệ thông tin, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, thân thiện với môi trường; thương mại, dịch vụ,…

Chúng tôi luôn đánh giá cao tiềm năng của các nhà đầu tư Úc và mong muốn các tập đoàn lớn cũng như các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Úc đầu tư nhiều hơn nữa vào tỉnh Bình Dương…”, ông Nguyễn Lộc Hà nhấn mạnh. 

Ông Nguyễn Lộc Hà khẳng định, tỉnh Bình Dương luôn sát cánh, đồng hành cùng doanh nghiệp, sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư đến từ Úc.

Mai Đạt - Trí Dũng

 
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên