Đoàn công tác Trung ương thăm, chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2022 tại xã An Bình, Phú Giáo

Cập nhật: 06-04-2022 | 17:55:53

(BDO) Chiều 6-4, đoàn công tác của Trung ương do bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2022 tại chùa Tông Kim Quang (xã An Bình, huyện Phú Giáo). Tham dự buổi chúc Tết còn có ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Nguyễn Văn Lộc, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Đoàn công tác của Trung ương và lãnh đạo tỉnh tặng lẵng hoa chúc mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2022 tại chùa Tông Kim Quang

Bà Bùi Thị Minh Hoài tặng quà chúc mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2022 cho tập thể chùa Tông Kim Quang

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương đã chúc mừng các chư tăng, phật tử, đồng bào dân tộc Khmer nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây. Bà tin tưởng rằng, các vị sư, đồng bào dân tộc Khmer sẽ tiếp tục đoàn kết, chung sức lao động, sản xuất, có nhiều đóng góp cho huyện nhà, cho tỉnh và cho đất nước. Nhân dịp này, bà chúc các vị, đồng bào dân tộc Khmer ăn Tết vui vẻ, an lành, cuộc sống ngày càng ấm no, giàu sang, hạnh phúc.

Ông Nguyễn Văn Lợi tặng quà chúc mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2022 cho tập thể chùa Tông Kim Quang

Bà Bùi Thị Minh Hoài tặng quà chúc mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2022 cho các hộ dân tộc Khmer tiêu biểu

Tại buổi chúc Tết, đoàn công tác cũng đã tặng hoa, quà cho tập thể chùa Tông Kim Quang; trao tặng 50 phần quà từ Ủy ban MTTQ Việt Nam cho 50 hộ dân tộc Khmer tiêu biểu.

Ông Nguyễn Văn Lợi tặng quà chúc mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2022 cho các hộ dân tộc Khmer tiêu biểu

Được biết, trên địa bàn huyện Phú Giáo có 544 hộ là đồng bào dân tộc Khmer với 1.688 nhân khẩu. Đồng bào dân tộc Khmer sinh sống tập trung chủ yếu ở các xã An Bình, Phước Hòa, An Thái, Tân Long và Phước Vĩnh. Trong đó, tập trung đông nhất là đồng bào Khmer bản địa tại xã An Bình. 

HUỲNH THỦY-QUỐC CHIẾN

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên