Đoàn kết, phát huy sức trẻ tình nguyện

Cập nhật: 28-05-2022 | 08:22:14

Thời gian qua, các cấp Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) trên địa bàn tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, phát huy những thuận lợi, khắc phục khó khăn, thực hiện đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động. Kết quả tiêu biểu đã được khẳng định rõ nét qua nửa đầu nhiệm kỳ 2019-2024 với tinh thần đoàn kết và phát huy sức trẻ xây dựng quê hương.


Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp với Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh tổ chức Ngày hội “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác - Tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” ở ấp Sóc Bưng, xã Thanh Phú, TX.Bình Long, tỉnh Bình Phước

Sống đẹp vì cộng đồng

Một ngày cuối tuần của tháng 5, Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp với Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh tổ chức Ngày hội “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác - Tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” tại tỉnh Bình Phước. Đoạn đường từ Bình Dương đến ấp Sóc Bưng, xã Thanh Phú, TX.Bình Long, tỉnh Bình Phước không còn dài nữa khi cả đoàn mang theo sự đồng cảm, thân ái đến với đồng bào ở vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn. Ngày hội diễn ra thật sự là niềm vui mừng của bà con dân tộc khó khăn nơi đây. 100 bà con dân tộc được khám bệnh, phát thuốc, siêu âm, tư vấn sức khỏe, nhận quà và ra về trong tinh thần an tâm cho sức khỏe.

Dịp này, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh còn trao tặng 100 thùng găng tay y tế cho Trung tâm Y tế TX.Bình Long để hỗ trợ trong công tác khám, chữa bệnh. Kết thúc ngày hội, cả đoàn cảm thấy vui khi đã giúp được nhiều người dân khó khăn. Từ đó, những chương trình, hoạt động tình nguyện của hội ý nghĩa hơn với những trái tim thiện nguyện.

Cuối tuần qua, tại Nhà Văn hóa xã Thanh Tuyền (huyện Dầu Tiếng), Hội LHTN huyện Dầu Tiếng đã tổ chức Ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, “Ngày hội thanh niên công nhân huyện Dầu Tiếng” và hành trình “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”. Trong những chương trình này, các bạn trẻ của huyện ở mỗi chuyên môn khác nhau cùng tham gia tổ chức nhiều hoạt động bổ ích cho người dân như tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy, an toàn giao thông; tổ chức “Phiên chợ 0 đồng” và khám bệnh miễn phí. Qua một buổi hoạt động, các bạn trẻ đã khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 100 người dân và trao hàng trăm phần quà nhu yếu phẩm cho thanh niên công nhân, thiếu nhi, người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Anh Trần Bảo Lâm, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, cho biết trong nửa đầu nhiệm kỳ 2019-2024, Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã phát huy vai trò của các y, bác sĩ trẻ, hội viên thanh niên trong các hoạt động tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng. Bên cạnh đó, Hội LHTN các cấp đã phối hợp cùng Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh và Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ các huyện, thị, thành phố tổ chức Ngày hội “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác - Tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”; mặt khác tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa hướng đến đa dạng các đối tượng chăm lo; tổ chức các chương trình khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 74.000 người dân, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh. Ngoài ra, hội còn thực hiện mô hình “Chuyến xe nhân ái - vì sức khỏe cộng đồng” với hình thức tổ chức các chuyến xe luân chuyển qua các huyện, thị, thành phố để thăm, khám bệnh phát thuốc miễn phí tại nhà cho mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách…

Rèn luyện, cống hiến

Các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội, chương trình “Tình nguyện mùa đông”, “Xuân tình nguyện”, “Tháng 3 biên giới” được các cấp bộ hội triển khai rộng khắp với hơn 1.900 hoạt động tình nguyện. Việc vận động thành lập và định hướng hoạt động cho các đội hình tình nguyện tại chỗ giải quyết các vấn đề của xã hội cũng được các cấp bộ hội toàn tỉnh quan tâm; trong đó có Đội SOS, Đội hình thanh niên tình nguyện sơ cấp cứu, Đội Thanh niên xung kích, Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống, Câu lạc bộ Kết nối thanh niên công nhân tại 9/9 huyện, thị, thành phố trong tỉnh...

Thời gian qua, thông qua các mô hình, hoạt động, các cấp Hội LHTN trong tỉnh đã trao tặng hơn 4.100 phần quà trị giá hơn 4 tỷ đồng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, gia đình có công với cách mạng, gia đình neo đơn, chiến sĩ đang công tác tại các vùng biên giới, hải đảo của Tổ quốc; vận động trao tặng 98 căn nhà nhân ái, 47 “Căn phòng mơ ước” trị giá hơn 6 tỷ đồng cho các đối tượng thanh niên có hoàn cảnh khó khăn; xét trao hơn 293 suất hỗ trợ trị giá 437,5 triệu đồng từ Quỹ hỗ trợ thanh niên có hoàn cảnh khó khăn…

Trong nửa nhiệm kỳ còn lại, đòi hỏi Hội LHTN tỉnh triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động chăm lo, định hướng, tạo môi trường, điều kiện để thanh niên toàn tỉnh được rèn luyện, cống hiến cho sự phát triển chung của đất nước và của tỉnh. Anh Trần Bảo Lâm cho biết thêm, thời gian tới hội sẽ cụ thể hóa các phong trào tình nguyện thông qua việc xây dựng các chương trình, hoạt động hàng năm phù hợp với đặc thù từng đối tượng thanh niên; đặc biệt là khối thanh niên công nhân và phát huy chuyên môn thanh niên trong tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương đơn vị. Bên cạnh đó, hội đổi mới phương thức tổ chức các hoạt động tình nguyện theo hướng tri thức và tiếp tục tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của các hoạt động tình nguyện thường niên, như: “Tình nguyện mùa đông”, “Xuân tình nguyện”, “Thanh niên tình nguyện hè”, xây dựng nhànhân ái, “Thắp sáng đường quê”, “Vỉa hè xanh, góc phố đẹp”…

“Hội cũng sẽ đẩy mạnh các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, tổ chức các chương trình khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người nghèo; tăng cường, đổi mới các hoạt động tình nguyện ở cơ sở; đồng thời gây quỹ ủng hộ người nghèo, hỗ trợ công tác an sinh xã hội và quan tâm công tác phát triển các chi hội trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước để đoàn kết tập hợp nhiều thanh niên công nhân hơn nữa”, anh Lâm cho hay.

Thời gian qua, thông qua các mô hình, hoạt động, các cấp Hội LHTN trong tỉnh đã trao tặng hơn 4.100 phần quà trị giá hơn 4 tỷ đồng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, gia đình có công với cách mạng, gia đình neo đơn, chiến sĩ đang công tác tại các vùng biên giới, hải đảo của Tổ quốc; vận động trao tặng 98 căn nhà nhân ái, 47 “Căn phòng mơ ước” trị giá hơn 6 tỷ đồng cho các đối tượng thanh niên có hoàn cảnh khó khăn; xét trao hơn 293 suất hỗ trợ trị giá 437,5 triệu đồng từ Quỹ hỗ trợ thanh niên có hoàn cảnh khó khăn…

K.TUYẾN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên