Đoàn lãnh đạo tỉnh thăm gia đình chính sách, người nghèo, trẻ em mồ côi do Covid-19 tại huyện Bàu Bàng

Cập nhật: 18-01-2022 | 14:38:57

* Tập trung tháo gỡ vướng mắc đưa Bàu Bàng phát triển nhanh hơn

(BDO) Sáng 18-1, ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Bàu Bàng về tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo Mặt trận và đoàn thể năm 2021, phương hướng năm 2022. Tham dự buổi làm việc có ông Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Thưởng vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành. 


Ông Nguyễn Văn Lợi, Bí thư Tỉnh ủy tặng quà cho các em mồ côi Covid-19 huyện Bàu Bàng

Trong năm 2021, tuy ảnh hưởng nặng dịch bệnh Covid-19, nhưng địa phương sớm có phương án phòng chống dịch bệnh rất tốt, từ đó đưa kinh tế phát triển ổn định, chăm lo tốt đời sống nhân dân. Giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng ước đạt 24.357,6 tỷ đồng, tăng 15,61% so với năm 2020. Địa phương đã thu hút được 97 dự án đăng ký mới và 7 dự án tăng thêm vốn, với tổng số vốn đăng ký là 1.003 tỷ 914 triệu đồng và 809,74 triệu USD. Tổng số dự án trên địa bàn huyện đến nay là 1.244 dự án, trong đó, đầu tư trong nước là 1.035 dự án với tổng số vốn đăng ký 32.116 tỷ 378 triệu đồng, đầu tư nước ngoài là 209 dự án với tổng số vốn đăng ký là 4 tỷ 329,1 triệu USD. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 6.372,6 tỷ đồng, tăng 16,54% so với năm 2020. Giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 2.140,5 tỷ đồng, tăng 2,61% so với năm 2020...


Ông Nguyễn Văn Lợi  phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc về phát triển kinh tế, xã hội với Ban Thường vụ Huyện ủy Bàu Bàng 

Ông Nguyễn Văn Lợi đánh giá cao những nỗ lực về kinh tế, xã hội mà cán bộ, nhân dân huyện Bàu bàng đã vượt khó và đạt được trong năm 2021. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo các sở, ngành phải nhanh chóng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về thủ tục, quy hoạch đô thị, công nghiệp, phát triển hạ tầng, giao thông để đưa huyện Bàu Bàng lên thị xã trong những năm tới. Rà soát lại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn để bố trí, di dời các nhà máy, doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp từ TP.Thuận An và TP.Dĩ An về Bàu Bàng. Về nông nghiệp phải có định hướng, có hợp đồng tiêu thụ trong quá trình sản xuất, không để người dân “tự bơi” và tập trung phát triển theo hướng nông nghiệp công nghệ cao. Ông Nguyễn Văn Lợi cũng đánh giá cao về công tác y tế, phòng chống dịch bệnh tại địa phương; công tác an sinh xã hội, chăm lo tốt cho đời sống người dân, công nhân trên địa bàn…

Trước đó, đoàn đã đến thăm gia đình chính sách, đảng viên cao tuổi, tặng quà tết người nghèo, trẻ em mồ côi do Covid-19 nhân dịp tết đến, xuân về. Đoàn cũng đến thăm, chúc tết Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tứ cùng gia đình ở xã Trừ Văn Thố, thăm cán bộ đảng viên cao tuổi, kiểm tra hoạt động của Trung tâm điều trị bệnh nhân Covid-19, trạm y tế lưu động, Tổ Covid cộng đồng trên địa bàn.


Ông Nguyễn Văn Lợi thăm, chúc tết Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tứ, xã Trừ Văn Thố

Sáng cùng ngày, đoàn lãnh đạo tỉnh đã đến dự chương trình “Tết vì người nghèo” do Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với huyện Bàu Bàng tổ chức; trực tiếp trao tặng 100 phần quà cho người có hoàn cảnh khó khăn; 11 trẻ em có cha, mẹ mất do dịch bệnh Covid-19 và 43 người mù. “Dịch bệnh đã gây ra nhiều khó khăn, khiến nhiều gia đình mất người thân, không có thu nhập. Cán bộ và người dân huyện Bàu Bàng đã cùng nhau đoàn kết, vượt qua những lúc khó khăn nhất. Địa phương phải quan tâm, chăm lo hơn nữa cho bà con trong thời gian tới. Năm mới đến, chúc toàn thể bà con có một cái tết đầm ấm, sum vầy”, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Quang Tám- Quốc Chiến

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên