Đoàn Thể thao Việt Nam vượt mốc 130 HCV tại SEA Games 32

Cập nhật: 16-05-2023 | 19:44:53

(BDO) Ngày 16-5, ngày thi đấu cuối cùng tại SEA Games 32, đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) tiếp tục thi đấu thành công với 10 tấm huy chương vàng (HCV) đã đạt được tính đến 17 giờ. Kết quả này giúp Việt Nam vượt ngưỡng 130 HCV và sắp giành ngôi nhất toàn đoàn tại kỳ Đại hội Thể dục thể thao khu vực Đông Nam Á - 2023.

 Lực sỹ Nguyễn Quốc Toàn mở hàng HCV cho đoàn TTVN ngày 16-5 và cùng lúc phá 3 kỷ lục SEA Games.

Mở hàng HCV cho đoàn TTVN trong ngày 16-5 là môn cử tạ. Theo đó, lực sỹ Nguyễn Quốc Toàn đã xuất sắc giành tấm HCV ở hạng cân 89kg nam với thành tích: cử giật (155kg), cử đẩy (190kg) và tổng cử 345kg. Thành tích này, đã giúp cho Quốc Toàn phá 3 kỷ lục SEA Games trước đó.

 VĐV Trần Huỳnh Như mang về tấm HCV đầu tiên cho Dance sports Việt Nam tại SEA Games 32.

Cụ thể, ba kỷ lục cũ trước đó lần lượt được lập có thành tích: 150 kg (cử giật), 187 kg (cử đẩy) và 337 kg (tổng cử). Ngay sau đó, đến lượt lực sỹ Trần Đình Thắng giành tấm HCV thứ hai cho cử tạ trong ngày 16-5, với tổng cử 359kg.

Ngoài ra, hai tấm HCV liên tiếp ở môn vật của hai VĐV Ngô Thế Sao (70 kg nam) và Nguyễn Xuân Định (65 kg nam), cùng tấm HCV của Judo ở nội dung đồng đội hỗn hợp sau khi thắng Thái Lan với tỷ số 4-3, đã giúp nâng tổng số HCV cho đoàn TTVN lên con số 134 HCV…

 VĐV Ngô Thế Sao mang về tấm HCV thứ 10 cho đoàn TTVN trong ngày 16-5.

Tính đến 17 giờ ngày 16-5, đoàn TTVN đã giành được 134 HCV, vượt mức đề ra ban đầu là 120 HCV, đứng trước cơ hội lớn để giành ngôi nhất toàn đoàn sau khi ngày thi đấu 16-5 hạ màn, SEA Games 32 kết thúc.

THÁI HẢI (từ Phnom Penh, Campuchia)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên