Doanh nghiệp trở lại hoạt động sau tết đạt hơn 30%

Cập nhật: 27-01-2023 | 17:33:20

(BDO) Bà Nguyễn Kim Loan, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bình Dương, cho biết hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 từ ngày 20-1 đến 26-1-2023 (nhằm 29 tháng chạp đến hết mùng 5 tháng giêng). Tính đến sáng 27-1 (mùng 6 tháng giêng), số doanh nghiệp trở lại hoạt động sau tết đạt hơn 30%.

Lãnh đạo TP.Dĩ An trao quà tết cho công nhân lao động

Trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, qua báo cáo của 1.906 doanh nghiệp về thưởng tết, mức thưởng cao nhất là 896 triệu đồng, thấp nhất 4,68 triệu đồng, mức bình quân 7,18 triệu đồng. Công đoàn các cấp đã chủ động thăm hỏi, tặng quà với mức từ 500.000 - 1.000.000 đồng/suất cho công  nhân lao động (CNLĐ) ở lại Bình Dương đón tết. 

Toàn tỉnh có 450.000 CNLĐ ngoài tỉnh ở lại Bình Dương đón tết. LĐLĐ các cấp và các địa phương đã hỗ trợ 129.310 CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền 87,9 tỷ đồng; tặng 8.424 vé tàu, máy bay, ô tô cho CNLĐ về quê đón tết; phối hợp tổ chức 5 phiên “Chợ tết công đoàn”, 18 phiên “Chợ tết 0 đồng”, 400 chương trình “Tết sum vầy - Xuân gắn kết”. Ngoài ra, công đoàn cơ sở đã tặng quà cho gần 800.000 đoàn viên; tặng 3.230 bánh chưng nghĩa tình cho CNLĐ ở lại Bình Dương đón tết tại các khu nhà trọ.

Trong thời gian nghỉ tết, toàn tỉnh có 42 doanh nghiệp sản xuất các ngành nghề đặc thù, 20 doanh nghiệp ngành dịch vụ bảo vệ, phòng khám đa khoa tổ chức hoạt động với 7.800 lao động. Các doanh nghiệp này thực hiện chi trả tiền lương cho người lao động đúng theo quy định.

Tin, ảnh: HỒ VĂN

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên