Đổi mới sáng tạo, xây dựng hệ sinh thái phát triển mới

Cập nhật: 27-03-2023 | 10:11:00

Tại chương trình “Bình Dương: Khởi động - kết nối - phát triển mới” được UBND tỉnh và Tổng Công ty Becamex IDC phối hợp tổ chức, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã đề nghị tỉnh Bình Dương nghiên cứu chuyển đổi mô hình phát triển từ công nghiệp - đô thị - dịch vụ sang công nghiệp - đô thị - dịch vụ - thông minh, gắn liền với khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo để thúc đẩy xây dựng một hệ sinh thái mới.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Bình Dương và các tỉnh, thành nghe đại diện Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) giới thiệu về mô hình phát triển của VSIP. Ảnh: QUỐC CHIẾN

Mô hình phù hợp

Phát biểu mở đầu tại chương trình, ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, khẳng định trên nền tảng tình hữu nghị và hợp tác kinh tế giữa Chính phủ hai nước Việt Nam và Singapore, Bình Dương đã may mắn gặp được các đối tác tầm cỡ, có nhiều kinh nghiệm triển khai các dự án, cũng như thu hút, xúc tiến đầu tư công nghiệp ở quy mô toàn cầu. Từ đó, hình thành và xây dựng nên mô hình phát triển công nghiệp - đô thị - dịch vụ có sự tinh chỉnh phù hợp với đặc thù của địa phương, là kim chỉ nam xuyên suốt của tỉnh qua các nhiệm kỳ. Đây là mô hình phát triển toàn diện, xây dựng tổ hợp các khu công nghiệp, đan xen với hệ thống đô thị. Từ đó, tỉnh đã thúc đẩy phát triển công nghiệp và thu hút đầu tư trở thành đòn bẩy để củng cố và phát triển toàn diện về kinh tế - xã hội và đô thị, kiến tạo được môi trường sống phục vụ cho một cộng đồng dân cư đa dạng, hướng đến mục tiêu cao nhất là tất cả các đối tượng đều được thụ hưởng thành quả chung của sự phát triển.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, với cầu nối là Chính phủ 2 nước Việt Nam và Singapore, bằng sự hợp tác giữa Tập đoàn Sembcorp và Tổng Công ty Becamex IDC, Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) đã hình thành và phát triển vượt bậc, mang ý nghĩa tiêu biểu, minh họa đậm nét cho mô hình phát triển công nghiệp - đô thị - dịch vụ của tỉnh. Suốt thời gian qua, “Thương hiệu VSIP” liên tục có nhiều đóng góp quan trọng không chỉ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương mà còn cho khá nhiều tỉnh,thành trên cả nước.

“Đứng trước những yêu cầu mới ngày càng khắt khe của thị trường, để tìm kiếm động lực vượt qua được bẫy thu nhập trung bình, Bình Dương đã và đang tái định hình mô hình phát triển bằng các định hướng lớn như chuyển đổi mô hình phát triển, từ công nghiệp - đô thị - dịch vụ sang công nghiệp - đô thị - dịch vụ thông minh, bao gồm việc nâng cấp các khu công nghiệp hiện hữu cũng như xây mới các khu công nghiệp xanh, thông minh với khả năng cung cấp nền tảng công nghệ 4.0”, ông Võ Văn Minh, nói.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, nhấn mạnh: “Bình Dương có đầy đủ tiềm năng, lợi thế, điều kiện để thực hiện được các yêu cầu đã được Bộ Chính trị, Chính phủ đặt ra, hướng tới trở thành một trung tâm tri thức, kinh tế - tài chính, công nghiệp - đô thị - dịch vụ hiện đại của khu vực”.

Trước sự thành công với mô hình công nghiệp - đô thị - dịch vụ, để giúp các nhà đầu tư dễ dàng triển khai mô hình nhà máy thông minh, sản xuất thông minh, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Bình Dương nghiên cứu chuyển đổi mô hình phát triển để thúc đẩy xây dựng một hệ sinh thái mới, bổ sung cho hệ sinh thái hiện hữu phù hợp với những yêu cầu mới từ nhà đầu tư, người lao động. Sự năng động, nhạy bén và sáng tạo của Bình Dương đã góp phần gia tăng năng suất lao động nội tỉnh, thu hút và tiến lên phân khúc cao hơn trong chuỗi giá trị công nghiệp.

Hợp tác cùng phát triển

Tại chương trình, UBND tỉnh đã trao giấy chứng nhận đầu tư cho 5 dự án có vốn đầu tư nước ngoài 176,1 triệu đô la Mỹ và 1 dự án có vốn đầu tư trong nước 120 tỷ đồng. Đặc biệt, đợt này Công ty Cổ phần Phát triển công nghiệp BW gọi vốn thành công 300 triệu USD từ các nhà đầu tư quốc tế, tăng tổng vốn đầu tư vào Bình Dương từ 600 triệu USD lên 900 triệu USD, trở thành một trong những nhà đầu tư FDI lớn nhất tại Bình Dương.

Cũng tại sự kiện đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa UBND tỉnh với Tập đoàn Sun Group trong lĩnh vực chuyển đổi số, phát triển du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, bất động sản và đầu tư hạ tầng. UBND tỉnh cũng đã ký biên bản ghi nhớ với Công ty Cổ phần FPT về việc phối hợp chuyển đổi số toàn diện, phát triển các nền tảng số phục vụ kết nối liên thông đa chiều, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, hướng tới chính quyền số, chuyển đổi số.

Lãnh đạo Chính phủ và tỉnh Bình Dương chứng kiến lễ ký kết biên bản ghi nhớ nghiên cứu hợp tác phát triển giữa VSIP Group với các tỉnh, thành. Ảnh: Q. CHIẾN

Tại chương trình, Công ty Liên doanh Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP Group) đã ký kết biên bản ghi nhớ nghiên cứu hợp tác phát triển công nghiệp với các tỉnh, thành Tây Ninh, Bình Thuận, Thái Bình, Nam Định, Hà Tĩnh, Bình Phước, Khánh Hòa, Thừa Thiên Huế, Thanh Hóa. Đây là tiền đề để các bên triển khai cụ thể trong thời gian tới. Tại chương trình, Tổng Công ty Becamex IDC đã ký kết hợp tác chiến lược cùng Tập đoàn Đèo Cả về phát triển hạ tầng giao thông trong thời gian tới, đây là một trong các nhà đầu tư và xây dựng hạ tầng giao thông hàng đầu ở Việt Nam.

Phát biểu tại chương trình ký kết, ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ tin tưởng với các thỏa thuận hợp tác, trao giấy chứng nhận đầu tư, ký biên bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND các tỉnh, các tập đoàn sẽ là dịp rất hữu ích và quan trọng để Bình Dương và các tỉnh, thành bạn, các đối tác, nhà đầu tư cùng nhau đánh giá những kết quả đạt được, sẻ chia những kinh nghiệm hay, lan tỏa những mô hình phát triển thành công và đề ra phương hướng hợp tác mới trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái: “Tôi đánh giá cao cách thức Bình Dương lựa chọn và chuyển đổi mô hình phát triển, vận dụng sáng tạo các mô hình quốc tế vào thực tế của Việt Nam và của riêng Bình Dương, đặc biệt mô hình này đã lan tỏa ra nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Điều này minh chứng cho sự đúng đắn của mô hình phát triển, việc đúc kết và lan tỏa là điều cần thiết vì sự phát triển chung của đất nước”.

PHƯƠNG LÊ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên