Đội tuyển Biwase Bình Dương vô địch nội dung đồng đội

Cập nhật: 17-03-2023 | 17:53:11

 *   Đội tuyển xe đạp Thái Lan bảo vệ thành công danh hiệu áo Vàng 

(BDO) Sáng 17-3, giải xe đạp nữ Quốc tế Bình Dương lần thứ XIII năm 2023 – Cúp Biwase bước vào chặng đua cuối cùng từ TP. Vũng Tàu về TP. Thủ Dầu Một, có tổng chiều dài 120 km.

  Cua rơ Bùi Thị Quỳnh xuất sắc giành danh hiệu áo Xanh chung cuộc.

Do đây là chặng đua cuối nên các tay đua Bùi Thị Quỳnh, Đinh Thị Như Quỳnh (Biwase Bình Dương), Nguyễn Thị Thu Mai và Nguyễn Thị Thi (An Giang) thay phiên nhau bứt tốp khi họ chỉ có cách biệt hơn 1 phút so với áo Vàng Batriya Chaniporn (Thái Lan). Tuy nhiên, mọi nỗ lực này đã không thành khi ê kíp Thái Lan luôn thi đấu với phong độ cao.

Theo đó, nhóm đông do ê kíp đội Thái Lan điều phối kéo về đích sau 1 phút và chính thức bảo vệ thành công danh hiệu áo Vàng chung cuộc cho tay đua Batriya Chaniporn, hạng nhì thuộc về Somerat Phetdarin. Cua rơ Bùi Thị Quỳnh có mùa giải thành công với hạng ba và giải áo Xanh chung cuộc, với 84 điểm.

  Tay đua Batriya Chaniporn bảo vệ thành công áo Vàng Biwase Cup 2023.

Ở các danh hiệu còn lại, tay đua Nguyễn Thị Thu Mai (An Giang) nhận danh hiệu áo Đỏ (53 điểm), cua rơ Lâm Thị Thùy Dương (TP.HCM) giành danh hiệu áo Trắng. Riêng danh hiệu áo Hồng - Miss Biwase Cup 2023 được trao cho tay đua Maritoni Krog (Philippines). Ở nội dung đồng đội, chủ nhà Biwase Bình Dương bảo vệ thành công chức vô địch, hạng nhì thuộc về đội An Giang và đội Thái Lan về hạng ba.

Như vậy, sau 10 chặng thi đấu quyết liệt, hấp dẫn và giàu cảm xúc, các tay đua của 18 đội xe đạp trong nước và quốc tế đã chinh phục tổng cự ly 1.101 km, vượt 6 ngọn đèo để về đích tại TP. Thủ Đâu Một an toàn, thành công, đạt chất lượng chuyên môn cao.

  Đội tuyển Biwase Bình Dương thi đấu ấn tượng với danh hiệu vô địch nội dung đồng đội.

Các đội khách mời năm nay như: Malaysia, Thái Lan, Philippines, Đài Loan (Trung Quốc), Kazahstan đã cho thấy sự quyết tâm, nỗ lực trong từng chặng thi đấu, góp phần mang đến cho đường đua sự sôi động, qua đó giúp các đội đua trong nước, đặc biệt là các thành viên đội tuyển xe đạp nữ Việt Nam có dịp thi đấu, cọ xát, chuẩn bị cho SEA Games 32 trên đất Campuchia vào tháng 5 tới đây.

Thái Hải

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên