Đồng bào dân tộc thiểu số đoàn kết xây dựng nông thôn mới

Thứ bảy, ngày 01/03/2025
Theo dõi Báo Bình Dương trên

Xã Minh Hòa có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Những năm qua, cùng với sự quan tâm của tỉnh và huyện, Đảng bộ, chính quyền, MTTQ, các tổ chức đoàn thể xã Minh Hòa luôn quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, huy động được sức mạnh đoàn kết, đưa phong trào xây dựng nông thôn mới ngày càng phát triển, đạt được nhiều kết quả tốt đẹp.

Nâng cao đời sống

Ông Trương Minh Hương, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Minh Hòa, cho biết thời gian qua dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành sâu sát, kịp thời của Đảng ủy, HĐND, UBND xã, cùng sự nỗ lực chung của các tầng lớp nhân dân trong sản xuất, kinh doanh nên đời sống của nhân dân trên địa bàn xã ngày càng được cải thiện. Đời sống kinh tế của bà con đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ổn định, trong đó có nhiều hộ đạt khá, giàu. Xã chăm lo, bảo đảm tốt các chế độ an sinh xã hội cho người DTTS, như: Cấp phát tiền tết, tiền điện, giảm trừ mức đóng, phát thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Đồng bào DTTS trên địa bàn xã yên tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, tích cực tham gia phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đồng lòng chung sức đóng góp cho các mục tiêu phát triển, phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) tại địa phương.

Trẻ em đồng bào DTTS ở xã Minh Hòa được địa phương chăm lo chu đáo việc học hành cùng các chính sách liên quan

Tình hình kinh tế của địa phương có những bước phát triển khá toàn diện, bộ mặt nông thôn có sự chuyển biến rõ nét. Cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ; công tác lao động, giải quyết việc làm được quan tâm duy trì thường xuyên. Quan hệ giữa đồng bào DTTS với các dân tộc khác trên địa bàn xã luôn hòa thuận, giúp đỡ lẫn nhau. Đến nay, toàn xã chỉ còn 2 hộ nghèo, 2 hộ cận nghèo theo tiêu chí của tỉnh.

Cũng theo ông Trương Minh Hương, việc đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho đồng bào DTTS được xã Minh Hòa rất quan tâm, bằng việc mở các lớp dạy nghề như may gia dụng, trồng bưởi, nấu ăn, trang điểm; giới thiệu việc làm ở các cơ quan, xí nghiệp trên địa bàn, cụ thể như hỗ trợ giới thiệu cho 60 đồng bào dân tộc Chăm vào làm việc tại Công ty TNHH CPV Food Bình Phước. Cùng với đó, Trung tâm Đào tạo nghề của huyện mở các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn như may gia dụng, chăn nuôi, chăm sóc cây kiểng, nấu ăn đãi tiệc, trang điểm… mở ra cơ hội tìm kiếm việc làm, nâng cao thu nhập ổn định cho gia đình các hộ DTTS trên địa bàn.

Chăm lo đời sống văn hóa, tín ngưỡng

Trò chuyện cùng chúng tôi, ông Mách Amin (76 tuổi), Giáo cả Thánh đường ALMUTTAQIN, ấp Hòa Lộc, chia sẻ những năm qua được sự quan tâm, giúp đỡ của Đảng bộ, chính quyền địa phương cùng với sự cố gắng của đồng bào người Chăm ở xã Minh Hòa, đời sống của các gia đình người Chăm đã được nâng lên rõ rệt, đến nay chỉ còn 1 hộ nghèo theo tiêu chí của tỉnh. Hàng năm, dịp Tết cổ truyền của dân tộc, dịp tháng chay Ramada và các ngày lễ, địa phương đều tổ chức các đoàn đến thăm, tặng quà Ban Quản trị Thánh đường Hồi giáo ALMUTTAQIN.

Trong khi đó, ông Sa Liêm (66 tuổi), người Chăm ở ấp Hòa Lộc, chia sẻ thêm, là người dân sinh sống lâu năm tại Minh Hòa, chứng kiến sự đổi thay, đầu tư công trình đường, điện tại xã, đồng bào người Chăm rất vui mừng và luôn nhắc nhở con cháu cố gắng nỗ lực trong học tập, lao động sản xuất, nhất là thực hiện phong trào xây dựng NTM nâng cao để góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

“Đời sống sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của đồng bào người Chăm ở Minh Hòa được Đảng bộ, chính quyền xã Minh Hòa quan tâm. Cộng đồng người Chăm luôn hòa mình cùng nếp sống văn hóa của dân tộc cùng đón Tết cổ truyền, các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm của đất nước”, ông Sa Liêm nói.

Ông Trương Minh Hương nhấn mạnh, công tác chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần trong cộng đồng đồng bào DTTS trên địa bàn xã ngày càng phong phú, đa dạng, không có sự cách biệt so với người Kinh. Xã tổ chức nhiều hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ, tết cho người dân trên địa bàn cũng như đồng bào DTTS tham gia. Trẻ em người đồng bào DTTS trong độ tuổi đến trường đều được học các trường tại địa phương. Đồng thời, địa phương luôn quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ đồng bào DTTS trên địa bàn nói chung, các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để các em tiếp tục đến trường.

“Đồng bào DTTS trên địa bàn tích cực tham gia phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đóng góp, chung sức xây dựng NTM. Năm 2024, địa phương đã làm hồ sơ cho ông Du Số, Phó Giáo cả Ban Quản trị Thánh đường Hồi giáo đi dự Hội nghị tuyên dương già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tại Hà Nội, cho thấy sự quan tâm của địa phương đến việc phát triển văn hóa của đồng bào DTTS”, ông Trương Minh Hương nói.

Có thể nói, bên cạnh sự quan tâm chăm lo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, với tinh thần đoàn kết, nỗ lực vươn lên, cùng ý thức tự giác chấp hành quy định của đồng bào DTTS nên đến nay hầu hết các gia đình đồng bào DTTS trên địa bàn xã Minh Hòa có cuộc sống ổn định, có kiến thức, hiểu biết. Nhờ đó góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã ổn định; đoàn kết đồng bào DTTS được giữ vững, cùng thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM tại địa phương.

Xã Minh Hòa có 5 ấp: Hòa Cường, Hòa Hiệp, Hòa Thành, Hòa Lộc và Hòa Phú. Xã nằm trên hai trục đường chính ĐT749B và ĐH704. Tổng diện tích đất toàn xã là 9.526,71 ha, dân số gồm 2.658 hộ, với 10.095 nhân khẩu. Toàn xã có 246 hộ DTTS, gồm các dân tộc Chăm, Khmer, Hoa, Mường, Tày, Nùng, Bana, Thái, Tà Mun; chiếm 9,25% tổng số hộ dân trên địa bàn xã, với 775 nhân khẩu.

DUY KHANG - TÚ BÌNH