Đồng hành và sẻ chia

Cập nhật: 07-01-2023 | 05:53:37

Tổ chức các hoạt động tình nguyện, đồng hành với thanh niên và người dân đã được Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027 đề ra khá cụ thể trong nghị quyết. Năm 2023, công tác này được Đoàn các cấp chú trọng thực hiện để nghị quyết của Đoàn đạt kết quả trong thực tiễn.


Tỉnh đoàn trao học bổng cho học sinh huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai

 Xuân tình nguyện

Bồi đắp tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào và văn hóa tết cổ truyền của dân tộc, Tỉnh đoàn đã triển khai đợt hoạt động cao điểm phát huy tinh thần tương thân tương ái, chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi và người dân có hoàn cảnh khó khăn. Theo đó, các cấp bộ Đoàn tập trung triển khai có hiệu quả chương trình “Tình nguyện mùa đông”, “Xuân tình nguyện”, “Xuân biên giới”…

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn vừa tổ chức chương trình “Tình nguyện mùa đông” năm 2022 và “Xuân tình nguyện” năm 2023 tại tỉnh Lào Cai. Trong chương trình, Tỉnh đoàn trao hỗ trợ công trình thanh niên “Tuyến đường thắp sáng đường quê” trị giá 50 triệu đồng; trao 2 công trình “Sân chơi cho trẻ em vùng cao” trị giá 10 triệu đồng ở huyện Bảo Yên và huyện Si Ma Cai. Bên cạnh đó, Tỉnh đoàn trao 20 suất học bổng cho học sinh vượt khó học tốt với trị giá 10 triệu đồng và 200 chiếc áo ấm cho các em học sinh tại xã Xuân Hòa (huyện Bảo Yên). Tỉnh đoàn còn trao 20 suất học bổng cho học sinh vượt khó học tốt với trị giá 10 triệu đồng, trao 200 chiếc áo ấm và trao tặng những phần quà bánh cho các em học sinh trường THCS Phan Si Păng (TX.Sa Pa). Qua chương trình, các cấp bộ Đoàn tỉnh Bình Dương đã nâng cao tinh thần tình nguyện, hỗ trợ và chăm lo các em học sinh ở những vùng còn khó khăn.

Theo Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Tỉnh đoàn tổ chức chương trình “Mùa xuân cho em” - thăm, động viên, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và hành trình “Sinh viên Bình Dương với di tích lịch sử, văn hóa” - tặng quà cho các đồn biên phòng tỉnh Đắk Lắk, tỉnh Bình Phước. Trong chương trình này, Tỉnh đoàn trao tặng “Xe đạp mơ ước”, “Chiếc cặp yêu thương”; trao tặng công trình “Nước sạch vùng biên giới” và giao lưu, thăm, tặng quà tết cho các chiến sĩ trú đóng tại các đồn biên phòng khu vực biên giới của tỉnh Bình Phước…

Hỗ trợ thanh thiếu nhi

Để nghị quyết được thực hiện hiệu quả, lan tỏa, trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Tỉnh đoàn chỉ đạo Đoàn Thanh niên trên địa bàn tỉnh tăng cường xã hội hóa các công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho thanh thiếu nhi, thanh niên công nhân, sinh viên xa quê không về quê ăn tết. Công tác này chính là tinh thần chung tay xây dựng, phát triển quê hương Bình Dương ngày càng văn minh và nghĩa tình.

Cùng với các hoạt động khác, Tỉnh đoàn sẽ tổ chức chương trình “Mùa xuân cho em” thăm, tặng các phần quà, lì xì cho trẻ em là bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn và chương trình “Nối vòng tay thương” - thăm, động viên, tặng quà cho con em thanh niên công nhân ở các khu nhà trọ; tuyên truyền, khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân, trẻ em khó khăn.

Theo Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022- 2027 Đoàn Thanh niên từ tỉnh đến cơ sở thực hiện chỉ tiêu vận động trao tặng 100 căn nhà nhân ái, nhà tình bạn, nhà khăn quàng đỏ, căn phòng mơ ước cho thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; trao 5.000 phần quà cho thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện chương trình hành động nghị quyết giai đoạn 2022-2027, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đoàn là tiếp tục triển khai chương trình “Đồng hành với thanh niên trong học tập”, “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”, “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần” góp phần phát triển thanh niên toàn diện. Cùng với đó là triển khai hiệu quả Luật Thanh niên năm 2020 và Chiến lược phát triển thanh niên Bình Dương giai đoạn 2021-2030, góp phần hình thành những công dân trẻ toàn diện, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh.

Đối với công tác đồng hành với thanh niên, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần được Ban Chấp hành Tỉnh đoàn thực hiện giải pháp chủ động phối hợp với các ngành tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; tiếp tục tham mưu cơ chế đầu tư xây dựng, sửa chữa, khai thác hiệu quảcác thiết chếvăn hóa. Ngoài ra, Tỉnh đoàn tập trung đa dạng hóa các hoạt động chăm lo thanh niên; đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc với phương thức đổi mới, đa dạng hoạt động, chương trình rèn luyện nâng cao kỹ năng thực hành xã hội cho thanh niên.

Thực hiện chương trình hành động nghị quyết giai đoạn 2022-2027, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đoàn là tiếp tục triển khai chương trình “Đồng hành với thanh niên trong học tập”, “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”, “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần” góp phần phát triển thanh niên toàn diện. Cùng với đó là triển khai hiệu quả Luật Thanh niên năm 2020 và Chiến lược phát triển thanh niên Bình Dương giai đoạn 2021-2030, góp phần hình thành những công dân trẻ toàn diện, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh.

KIM TUYẾN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên