Đông Nam Á lần đầu có 4 đội dự VCK U23 châu Á

Cập nhật: 14-09-2023 | 06:42:32

Malaysia lách qua khe cửa hẹp để trở thành đại diện Đông Nam Á thứ tư có mặt tại vòng chung kết U23 châu Á 2024 ở Qatar.

Malaysia đứng cuối trong bốn đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Do có bảng ba đội, việc xếp thứ bậc chỉ tính kết quả giữa ba đội dẫn đầu mỗi bảng.

Kuwait, Tajikistan và Trung Quốc có cùng bốn điểm. Malaysia thua Thái Lan 0-1 ở lượt trận cuối vòng loại hôm qua 12/9 nên có ba điểm, cùng hiệu số +3 ngang Iran. Đội lách qua khe cửa hẹp vì có điểm fair-play tốt hơn đối thủ, khi chỉ nhận bốn thẻ vàng so với chín của Iran.

Nguyễn Hữu Nam (số 19) mừng bàn nâng tỷ số lên 2-1 trong trận Việt Nam hòa 2-2 Singapore ở vòng loại U23 châu Á 2024 ngày 12/9 trên sân Việt Trì, Phú Thọ.

Kết quả này giúp Đông Nam Á lần đầu có bốn đại diện dự vòng chung kết U23 châu Á, gồm Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Việt Nam và Thái Lan có cùng năm lần dự vòng chung kết các năm 2016, 2018, 2020, 2022 và 2024. Malaysia có ba lần góp mặt vào năm 2018, 2022 và 2024, trong khi Indonesia lần đầu tiên vượt qua vòng loại.

Vòng chung kết U23 châu Á 2024 sẽ diễn ra tại Qatar từ ngày 15/4 đến 3/5 ở bốn thành phố. Các cầu thủ được đăng ký phải sinh từ ngày 1/1/2001 trở về sau. Đội vô địch, á quân và đứng thứ ba sẽ giành vé dự Olympic Paris 2024, còn đội hạng tư phải đá play-off với đại diện châu Phi Guinea.

Phân nhóm hạt giống ở vòng chung kết sẽ dựa trên thành tích năm 2022. Nhóm hạt giống số một gồm chủ nhà Qatar, ĐKVĐ Arab Saudi, á quân Uzbekistan và hạng ba Nhật Bản. Việt Nam, nhờ lọt vào tứ kết năm 2022, nằm ở nhóm hai cùng Australia, Hàn Quốc và Iraq, qua đó tránh được ba đối thủ mạnh. Nhóm ba gồm Thái Lan, Jordan, UAE và Kuwait. Nhóm bốn có Malaysia, Tajikistan, Indonesia và Trung Quốc.

HLV Philippe Troussier sẽ trực tiếp nắm đội U23 dự giải tại Qatar và đặt mục tiêu giành vé dự Olympic. Thành tích tốt nhất của Việt Nam ở sân chơi này là ngôi á quân năm 2018, dưới thời HLV Park Hang-seo. Khi đội vào tứ kết năm 2022, HLV trưởng là một người Hàn Quốc khác, ông Gong Oh-kyun.

Giải U23 châu Á lần đầu tổ chức năm 2013, đồng thời là vòng loại môn bóng đá nam Olympic khu vực châu Á. Sau năm lần tổ chức, giải có năm nhà vô địch lần lượt là Iraq, Nhật Bản, Uzbekistan, Hàn Quốc và Arab Saudi.

Theo VNE

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên