Đột kích bắt quả tang sòng bạc bên trong công ty

Cập nhật: 02-07-2022 | 12:01:31

(BDO) Sáng 2-7, Công an phường Uyên Hưng đã hoàn tất hồ sơ bàn giao 6 đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX.Tân Uyên để tiếp tục điều tra hành vi “Đánh bạc”.


Nhóm đánh bạc bên trong công ty bị công an bắt quả tang. (Ảnh: Công an cung cấp)

Các đối tượng bị điều tra gồm: Trần Văn Hiệp (42 tuổi), Võ Minh Vinh (46 tuổi), Đỗ Hùng Sang (49 tuổi, cùng quê Đồng Nai), Bùi Thị Phượng (42 tuổi, quê An Giang), Trần Quốc An (59 tuổi, quê Vĩnh Long) và Nguyễn Hữu Phước (31 tuổi, ngụ khu phố 5, phường Uyên Hưng, TX.Tân Uyên). Đáng chú ý, trong nhóm trên có một số đối tượng đang làm công nhân của công ty (hiện trường xảy ra vụ việc).

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 9 giờ ngày 1-7, nhóm của Phượng có 4 người chơi đánh bài thắng thua bằng tiền dưới hình thức chơi bài binh xập xám tại hông nhà ở trong Công ty K.A.P., thuộc khu phố 7, phường Uyên Hưng. Chiều cùng ngày, thêm 2 đối tượng khác vào sòng bạc trên. Thời điểm này, Công an phường Uyên Hưng tiếp nhận tin báo của người dân về nhóm tụ tập đánh bạc nên đã tổ chức lực lượng nắm tình hình, xác minh thông tin trên. 

Đến khoảng 16 giờ, Công an phường Uyên Hưng huy động lực lượng phối hợp với lực lượng giữ gìn trị an cơ sở tổ chức đột kích bất ngờ vào sòng bạc trên, bắt quả tang 6 đối tượng đang say sưa sát phạt nhau. 

Qua kiểm tra, lực lượng công an thu giữ gần 33 triệu đồng phục vụ vào mục đích đánh bạc. Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

HƯNG PHƯỚC

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên