Dư nợ lĩnh vực cho vay tiêu dùng có xu hướng giảm

Cập nhật: 06-05-2021 | 08:00:46

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bình Dương cho biết trong quý I-2021, tổng dư nợ cho vay trên toàn tỉnh đạt 233.404 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2020. Trong đó, dư nợ cho vay tiêu dùng đạt khoảng 17.904 tỷ đồng, chiếm 7,7% trên tổng dư nợ. Hầu hết các khoản cho vay tiêu dùng tập trung vào mua sắm phương tiện đi lại, trang trải chi phí học tập, chữa bệnh, mua sắm đồ dùng gia đình…

Tuy vậy, hiện nay dư nợ đối với lĩnh vực này đang có xu hướng chựng lại, một phần nguyên nhân do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 cũng như tình hình khó khăn chung của nền kinh tế trong thời gian qua.

T.HỒNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên