Dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc đạt 2.847 tỷ USD

Cập nhật: 12-01-2011 | 00:00:00

Ngày 11-1, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cho biết tính đến cuối năm 2010, dự trữ ngoại tệ của nước này đã tăng 18,7% so với năm trước, đạt mức kỷ lục 2.847 tỷ USD. Dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc tăng mạnh trong những năm gần đây nhờ nguồn đầu tư lớn từ nước ngoài, thặng dư thương mại khổng lồ và những dòng “tiền nóng” từ các quỹ đầu cơ ngắn hạn chảy vào nước này nhằm thu lợi nhanh chóng.

 

Trước đó, Tân Hoa xã dẫn nguồn tin từ Tổng Cục hải quan Trung Quốc (GAC) cho biết giá trị ngoại thương của Trung Quốc trong năm 2010 đã tăng vọt lên 34,7% so với năm 2009, đạt 2.970 tỷ USD. Chỉ tính riêng trong tháng 12 vừa qua, giá trị ngoại thương của Trung Quốc đạt 295,2 tỷ USD, mức tăng trưởng kỷ lục so với mức 21,4% của cùng kỳ năm 2009. Tuy nhiên, thặng dư thương mại của Trung Quốc trong năm vừa qua lại giảm mạnh đến 6,4%, đạt 183,1 tỷ USD, thấp hơn so với 196,1 tỷ USD trong năm 2009.

Theo SGGP

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên